Hành khách du thuyền tuyệt vọng vì mắc kẹt ở Campuchia

Thời sự quốc tếThứ Hai, 17/02/2020 16:48:00 +07:00
(VTC News) -

Steve Muth và gia đình từng phấn khích tột độ khi hay tin Campuchia sẽ cho con tàu chở họ cập cảng, nhưng mọi chuyện thay đổi khi một cụ bà Mỹ có mặt trên du thuyền này bị xác nhận nhiễm virus Covid-19.

Steve Muth đến từ bang Michigan, Mỹ cùng vợ, con gái và người yêu của cô này bắt đầu hành trình trên MS Westerdam từ đầu tháng 2.

Con tàu ban đầu dự định cập cảng Yokohama, Nhật Bản hôm 14/2 nhưng sau đó liên tiếp bị Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, đảo Guam (Mỹ) và Thái Lan từ chối vì lo ngại một số du khách trên tàu có thể nhiễm Covid-19.

Hành khách du thuyền tuyệt vọng vì mắc kẹt ở Campuchia - 1

Hành khách trên du thuyền Westerdam tại cảng Sihanoukville, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Con tàu lênh đênh trên biển suốt 2 tuần liền trước khi Campuchia tuyên bố sẽ để nó cập cảng Sihanoukville. 

Steve ngỡ như cơn ác mộng đã kết thúc khi anh và gia đình xuống tàu, lên các chuyến xe buýt di chuyển tới sân bay quốc tế Sihanoukville trước khi bay đến Phomn Penh và chuẩn bị cho hành trình hồi hương. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm bắt đầu cơn ác mộng mới. 

Chuyến bay về nước của gia đình Steve bị hủy bỏ sau khi một cụ bà trên tàu cho kết quả dương tính với virus nCoV. Cụ bà này nằm trong nhóm 145 hành khách bay tới Malaysia từ Campuchia sau khi rời Sihanoukville. Giới chức Kuala Lumpur cho biết khi nhóm khách này tới Malaysia, 8 người có dấu hiệu của dịch viêm phổi nên bị giữ lại kiểm tra trong đó có cụ bà người Mỹ 83 tuổi và chồng. 

Steve và gia đình hiện lưu lại tại một khách sạn ở Phomn Penh và không biết khi nào họ mới có thể về nhà. 

"Có thể sẽ bị cách ly thêm 2 tuần. Chúng tôi không biết, đó là điều khiến tôi phiền lòng nhất lúc này", ông Steve cho hay. 

Theo WNR, Steve và các hành khách khác sẽ phải làm thêm các xét nghiệm. Cũng giống như anh, chuyến bay của nhiều hành khách cũng bị hủy bỏ vì lo ngại virus có thể lây lan. 

Steve nói anh gần đây nghe phong thanh về một chuyến bay đưa công dân Mỹ về nước, nhưng anh không rõ thông tin này chính xác bao nhiêu % và nếu có thì khi nào diễn ra. 

Trong tuyên bố đưa ra sáng 16/2, đại diện của Holland America Line, đơn vị điều hành du thuyền MS Westerdam khẳng định không có thêm hành khách hay thuyền viên nào còn lại trên tàu hay đang trên đường về nhà có bất cứ triệu chứng nào cho thấy họ nhiễm bệnh. 

Vài giờ sau đó, ông Mang Sineth, Phó Thổng đốc tỉnh Sihanoukville cho biết các quan chức Malaysia đã lên thuyền, lấy mẫu vật từ 233 hành khách còn lại trên MS Westerdam để đảm bảo họ không bị nhiễm Covid-19 trước khi bay về nước. 

 

 

Song Hy(Nguồn: WNR)
Bình luận
vtcnews.vn