Hàn Quốc điều chuyên cơ Tổng thống đón 4 công dân trên du thuyền Diamond Princess

Thời sự quốc tếThứ Ba, 18/02/2020 16:13:18 +07:00
(VTC News) -

Hàn Quốc điều chuyên cơ Tổng thống đến Nhật Bản để đón 4 công dân nước này bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess về nước, Yonhap đưa tin.

Những người Hàn Quốc đang mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật vì dịch Covid-19 (nCoV) sẽ được đưa về nước bằng chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc.

Theo đó, chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc mang số hiệu VCN-235 khởi hành từ căn cứ quân sự ở Seongnam, phía Nam Seoul. Chuyến bay sẽ đón 4 công dân Hàn Quốc và 1 người Nhật Bản có quan hệ hôn nhân với một trong 4 người này trở về sân bay quốc tế Gimpo vào sáng 19/2.

14 công dân Hàn Quốc - 9 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn - đã ở trên du thuyền Diamond Princess kể từ thời điểm ghi nhận ca nhiễm chủng virus corona mới đầu tiên vào ngày 5/2. Số lượng ca bệnh đã tăng lên hơn 450 trong số 3.700 trên du thuyền.

Không ai trong số những người Hàn Quốc trên tàu nhiễm nCoV song những người  này sẽ bị cách ly 14 ngày sau khi được đưa về Hàn Quốc tại một cơ sở trong văn phòng kiểm dịch của sân bay quốc tế Incheon.

Chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc sẽ chỉ đón 5 người vì những người còn lại mong muốn ở lại trên tàu, phần lớn là do tình trạng cư trú của họ. 3 trong số 14 người là thường trú nhân tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Hàn Quốc điều chuyên cơ Tổng thống đón 4 công dân trên du thuyền Diamond Princess - 1

Hàn Quốc điều chuyên cơ Tổng thống đón công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước. (Ảnh: Yonhap)

Chuyên cơ Tổng thống đến Nhật Bản là chuyến bay mới nhất trong một loạt các chuyến bay đưa công dân Hàn Quốc trở về nước từ tâm dịch Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã điều 3 máy bay tới Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối tháng 1 và đầu tháng này để đón khoảng 800 công dân và thành viên gia đình của họ ra khỏi tâm chấn dịch Covid-19.

Nhà chức trách Mỹ đã cho máy bay đón hơn 300 công dân và thành viên gia đình trên tàu sau khi họ trải qua 13 ngày cách ly tại cảng ở Nhật Bản do lo ngại nhiễm Covid-19. Ngoài ra, Australia, Canada, Hong Kong và Italy cũng đang chuẩn bị các chuyến bay để hồi hương công dân.

Du thuyền Diamond Princess chở hơn 3.700 người trong đó có 2.670 hành khách và 1.100 thủy thủ đoàn.  Gần một nửa số người ở trên tàu là công dân Nhật Bản. Du thuyền Diamond Princess bị cách ly từ ngày 3/2 khi đến Yokohama sau khi được giới chức Hong Kong thông báo có một bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới ở trên tàu.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn