Hạm trưởng tàu sân bay Mỹ vừa bị sa thải nhiễm virus corona

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/04/2020 14:01:26 +07:00
(VTC News) -

Hạm trưởng Crozier vừa bị sa thải sau khi thông tin về dịch bệnh trên tàu USS Theodore Roosevelt, vừa được xác nhận nhiễm virus corona.

Ông Brett E. Crozier, người bị loại khỏi vị trí chỉ huy hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, vừa được xác nhận mắc Covid-19.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của ông Crozier, The New York Times đưa tin.

Hạm trưởng tàu sân bay Mỹ vừa bị sa thải nhiễm virus corona - 1

Ông Brett E. Crozier. (Ảnh: New York Times)

Hai người bạn của ông Crozier cho biết, chủ huy tàu sân bay Mỹ bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh trước khi bị sa thải hôm 2/4. 

Theo đó, ông Crozier bị sa thải sau vụ rò rỉ bức thư gửi cho lãnh đạo Hải quân Mỹ về thất bại khi di chuyển các thủy thủ khỏi tàu sân bay và khử trùng diệt Covid-19. Sau đó, nhiều thành viên thủy thủ đoàn USS Theodore Roosevelt mắc Covid-19.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas B. Modly cho rằng, họ mất niềm tin vào khả năng chỉ huy của Crozier, với cách vị thuyền trưởng trong việc xử lý khủng hoảng. Ông Crozier đã gửi thư cho 20 - 30 người bằng hệ thống email không bảo mật.

Theo ông Modly, sự việc đã gây ra tình trạng hoảng loạn không cần thiết về hoạt động của con tàu và làm suy yếu mệnh lệnh chỉ huy.

Video: Đại dịch Covid-19 có thể khiến hơn 81.000 người Mỹ thiệt mạng

Trong một cuộc họp ngắn vào thứ Bảy (4/4), Tổng thống Trump ủng hộ quyết định của Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Modly.

"Tôi nghĩ điều ông ta (Crozier) làm thật tồi tệ", ông Trump nói

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper cho biết, tính tới 5/4 đã có 155 ca mắc Covid-19 được xác nhận trên tàu sân bay Mỹ, hơn một nửa số thủy thủ đoàn cũng được xét nghiệm.

Phương Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn