Đức phát hiện ổ dịch lớn trong lò mổ, hơn 650 ca nhiễm COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 18/06/2020 20:29:40 +07:00

Giới chức y tế Đức đang chạy đua với thời gian để khống chế đợt bùng phát mới của dịch Covid-19 sau khi phát hiện 650 công nhân một lò mổ mắc COVID-19.

Hãng Tonnies ngày 17/6 thông báo tạm thời đóng cửa cơ sở chế biến thịt ở Guetersloh, nằm giữa hai thành phố Dortmund và Hanover, thuộc bang North Rhine-Westphalia. Có 650 công nhân làm việc tại lò mổ đã xét nghiệm dương tính với virus corona, theo CNN.

Theo Gereon Schulze Althoff, giám đốc quản lý chất lượng và dịch vụ thú y của Tonnies, một số lao động nước ngoài ở cơ sở đã đi lại giữa các vùng trong thời gian qua và có khả năng mang theo mầm bệnh. Ông nói người lao động và sức khỏe của họ là ưu tiên hàng đầu.

Ông thừa nhận duy trì giãn cách tiếp xúc trong môi trường làm việc là điều không dễ dàng. Cơ sở sản xuất này không được thiết kế để đối phó với đại dịch.

Đức phát hiện ổ dịch lớn trong lò mổ, hơn 650 ca nhiễm COVID-19 - 1

Nhà máy chế biến thực phẩm của Tonnies trở thành ổ dịch mới nhất tại Đức. (Ảnh: BBC)

Chính quyền địa phương đã đóng cửa toàn bộ nhà trẻ và trường học kể từ ngày 18/6. Lệnh phong tỏa toàn diện chưa được áp dụng. Theo thỏa thuận giữa các bang, nếu số ca nhiễm mới vượt tỷ lệ 50/100.000 dân trong vòng 7 ngày, giới chức địa phương cần áp dụng các biện pháp khống chế bùng phát dịch.

Thủ tướng Angela Merkel ngày 17/6 gia hạn lệnh cấm tổ chức sự kiện quy mô lớn đến sớm nhất là cuối tháng 10. Sau cuộc gặp với thủ hiến 16 bang của Đức, bà Merkel kêu gọi người dân thận trọng khi nới lỏng những biện pháp ứng phó COVID-19. Lệnh giãn cách tiếp xúc vẫn có hiệu lực trên toàn quốc.

Tính đến ngày 18/6, Đức đã ghi nhận 188.604 ca nhiễm virus corona và 8.868 ca tử vong vì COVID-19, theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins. Đức áp dụng chiến lược xét nghiệm trên diện rộng và có hệ thống y tế giàu nguồn lực. Các bệnh viện nước này còn tiếp nhận cả người nhiễm từ láng giềng châu Âu.

Đức đã dỡ bỏ một số hạn chế nghiêm ngặt và mở cửa lại biên giới. Tuy nhiên, ổ dịch từ lò mổ miền Tây nước Đức đang làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai, tương tự những gì đang diễn ra tại Bắc Kinh và New Zealand.

Tuần qua, New Zealand đã tuyên bố hết dịch sau 40 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Nhưng đến đầu tuần này, cơ quan y tế quốc gia đã phát hiện 2 phụ nữ đến từ Anh xét nghiệm dương tính với virus corona. Sau đó, New Zealand phát hiện thêm một ca nhiễm trong nước.

Bắc Kinh cũng đang chạy đua với thời gian để khống chế ổ dịch Tân Phát Địa, chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất thành phố. Ổ dịch bùng phát sau 56 ngày thủ đô Trung Quốc không xác nhận thêm ca nhiễm trong cộng đồng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn