Du khách nhiễm Covid-19 duy nhất trên tàu Westerdam khỏi bệnh

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/02/2020 23:44:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail thông báo, cụ bà người Mỹ trên tàu Westerdam mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Malaysia cho biết nữ bệnh nhân 83 tuổi người Mỹ đến từ tàu MS Westerdam cập cảng Campuchia đã được xét nghiệm nhiều lần và đến nay đã cho kết quả âm tính với virus Covid-19.

Tuy nhiên, sức khỏe của bệnh nhân này chưa hồi phục hoàn toàn nên chưa được xuất viện.

Du khách nhiễm Covid-19 duy nhất trên tàu Westerdam khỏi bệnh - 1

Du khách bắt đầu được rời tàu MS Westerdam.

Tuần trước, nữ du khách này sau khi xuống cảng Sihanoukville, Campuchia đã bay tới Kuala Lumpur, Malaysia trên một chuyến bay chở 145 hành khách từ du thuyền MS Westerdam.

 Sau khi bị phát hiện dương tính với Covid-19, bệnh nhân này đã được đưa vào điều trị cách ly.

Cơ quan y tế Campuchia đã nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về kết quả xét nghiệm của phía Malaysia khi cho rằng tại sao trong số hơn 2.000 người trên tàu lại chỉ có duy nhất một du khách người Mỹ này bị nhiễm Covid-19.

Du khách nhiễm Covid-19 duy nhất trên tàu Westerdam khỏi bệnh - 2

Hành khách tàu MS Westerdam tiếp tục bay đến nhiều nước khác.

Kết quả xét nghiệm với hơn 1.200 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Westerdam đều âm tính với virus Covid-19.

Hiện nay, Campuchia không còn trường hợp nào bị nhiễm Covid-19, sau khi một du khách người Trung Quốc đã được điều trị khỏi và rời Campuchia vào ngày 14/2 vừa qua.

Video: Du khách Mỹ rời tàu Diamond Princess đang bị cách ly vì Covid-19

Văn Đỗ-Tâm Hiếu(VOV-Phnom Penh)
Bình luận
vtcnews.vn