Để bùng phát đại dịch do virus corona, Bí thư Vũ Hán thấy ‘tội lỗi, hối tiếc’

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/01/2020 23:47:00 +07:00
(VTC News) -

Vũ Hán, tâm điểm đợt bùng phát dịch viêm phổi do virus corona mới, đáng nhẽ ra nên có biện pháp sớm hơn để ngăn chặn dịch, Bí thư Thành ủy Ma Guopiang nói hôm thứ Sáu (31/1).

Tác động của virus corona đối với Trung Quốc và trên thế giới sẽ ít hơn nếu các biện pháp ngăn chặn được thực hiện sớm hơn, Bí thư Vũ Hán thừa nhận trong cuộc phỏng vấn trên CCTV. Bí thư Ma Guopiang cảm thấy "tội lỗi, hối tiếc" và tự trách bản thân do đã không có những hành động quyết liệt hơn để ngăn cản đại dịch do virus corona chủng mới.

Thị trưởng, Phó bí thư Đảng ủy thành phố Vũ Hán, Châu Tiên Vượng thông báo rằng, thành phố hiện đang thực hiện công tác cứu chữa theo nguyên tắc “4 tập trung”: người bệnh tập trung, nguồn lực tập trung, chuyên gia tập trung và điều trị tập trung. Tính đến 24h ngày 30/1, thành phố Vũ Hán có tổng cộng 2639 ca nhiễm bệnh, 103 trường hợp được chữa khỏi và xuất viện, và 159 người thiệt mạng.

Trong số 103 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, có nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có một số bệnh nhân nguy kịch cũng đã xuất viện.

Để bùng phát đại dịch do virus corona, Bí thư Vũ Hán thấy ‘tội lỗi, hối tiếc’  - 1

Dịch viêm phổi do virus corona gây ra khiến nguồn cung các trang bị y tế như khẩu trang ở Vũ Hán trở nên khan hiếm.

Nhiệm vụ phòng bệnh và ngăn chặn sự lây lan của dịch ở Vũ Hán vẫn rất quan trọng và phức tạp, Thị trưởng Châu Tiên Vượng trước đó cho biết. Nguồn cung cấp khẩu trang và các nguồn lực y tế khác vẫn còn thiếu hụt.

Các quan chức Vũ Hán bị chỉ trích vì che giấu thông tin lây nhiễm cho đến cuối năm ngoái, mặc dù biết về bệnh hàng tuần trước đó.

Hôm thứ ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ làm mọi cách để giải quyết dịch bệnh "ác quỷ".

Phát biểu trong cuộc họp với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom tại Bắc Kinh, ông Tập cho biết người dân Trung Quốc "đang tham gia vào một trận chiến quan trọng chống lại sự bùng phát của virus corona mới".

"Cuộc sống và sức khỏe của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc và phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, vì vậy tôi đã tự mình chỉ đạo và triển khai các công việc", ông Tập nói thêm. "Tôi tin chừng nào chúng ta có thể củng cố niềm tin, sát cánh cùng nhau, ngăn chặn và kiểm soát một cách khoa học dịch bệnh và áp dụng các biện pháp chính xác, chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại dịch bệnh này."

Phương Anh(Nguồn: Reuters, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn