Dân từ chối bắt tay, xua đuổi Thủ tướng Australia vì hỏa hoạn

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/01/2020 10:09:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Australia Scott Morrison bị người dân địa phương chỉ trích nặng nề khi tới thăm một thị trấn bị hỏa hoạn tàn phá.

Ông Morrison hôm 2/1 tới thăm Cobargo, thị trấn ở New South Wales bị hỏa hoạn tàn phán nặng nề hồi đầu tuần. 3 người chết và nhiều người bị mất nhà cửa, trang trại, đồng cỏ khi các đám cháy tàn phá khu vực. 

"Cô có khỏe không", ông Morrison hỏi khi tới gần một phụ nữ trước khì chìa tay ra để bắt. 

Video: Người dân tẩy chay Thủ tướng Morrison

Cô này không mấy mặn mà và nói: "Tôi sẽ chỉ bắt tay nếu ông cấp thêm tiền cho RFS (dịch vụ chữa cháy nông thôn) của chúng tôi. Quá nhiều người mất nhà cửa. Chúng tôi cần nhiều sự giúp đỡ hơn". 

Một người đàn ông với thái độ giận dữ cố gắng tiếp cận Thủ tướng nhưng bị một phụ tá của nhà lãnh đạo Australia ngăn lại.

"Ông không được chào đón ở đây", ông này nói. 

Khi ông Morrison dạo quanh thị trấn, người dân tiếp tục la ó ông. 

Một phụ nữ dắt theo con dê hét lên rằng thị trấn của cô đang được đối xử không công bằng. 

"Chúng tôi hoàn toàn bị lãng quên. Mỗi khi chúng tôi xảy ra lũ lụt hay hỏa hoạn, chúng tôi chẳng nhận được gì. Nếu chúng tôi sống ở Sydney hay bờ biển phía Bắc, có khi chúng tôi đã tràn ngập đồ cứu trợ", người phụ nữ bức xúc. 

Trong một video khác, ông Morrison tới hỏi thăm một lính cứu hỏa đang ngồi nghỉ ngơi nhưng ông này từ chối bắt tay và cũng không buồn tiếp chuyện. 

"Tôi không muốn bắt tay", người lính cứu hỏa luống tuổi nói. Ông Morrison sau đó phải lúng tay cầm lấy tay ông này và chủ động bắt trước khi cả 2 cùng rời đi. Một quan chức địa phương sau đó cho biết người lính cứu hỏa bị mất nhà trong vụ hỏa hoạn. 

Trước làn sóng tẩy chay của người dân địa phương, vị Thủ tướng Australia và Bộ trưởng phụ trách thảm họa thiên nhiên David Littleproud sớm rời đi. 

Ông Littleproud ngay sau đó tuyên bố các khoản thanh toán cứu trợ thảm họa sẽ được gửi tới những người sống sót sau vụ cháy rừng tại thung lũng Bega. Cụ thể, mỗi người lớn sẽ nhận được 1.000 USD trong khi trẻ em nhận được 400 USD. 

Thủ tướng Morrison đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề trên khắp Australia vì cách chính phủ phản ứng với thảm họa cháy rừng cũng như việc chính trị gia này phớt lờ nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn. 

Hôm 2/1, ông tiếp tục bảo vệ cách làm của chính phủ, nói rằng bản thân ông hiểu sự thất vọng và lo lắng của người dân nhưng kêu gọi họ cho các chuyên gia thời gian để làm công việc của mình. 

 

 

Song Hy(Nguồn: The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn