Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/03/2020 08:22:00 +07:00
(VTC News) -

Khom người xem lại danh sách những thứ cần mua, người đàn ông lớn tuổi phải đối mặt với thực tế phũ phàng - những quầy hàng trong siêu thị trống trơn từ lâu.

Bức ảnh được chụp tại cửa hàng Sainsbury ở Epsom, Surrey, Anh, phản ánh cơn hoảng loạn mua sắm đang diễn ra tại phần lớn các siêu thị trên khắp nước này.

Báo Daily Mail đăng tải bức ảnh trong bài viết với tiêu đề “Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ”.

Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ - 1

(Ảnh chụp màn hình)

Theo Daily Mail, số người Anh thừa nhận đang tích trữ nhu yếu phẩm đã tăng lên với tỉ lệ từ 1/10 thành 1/4 trong 2 tuần.

“Thật buồn khi nhìn thấy điều này. Tôi đến siêu thị gần nhà hôm trước và cũng gặp tình cảnh tương tự”, tài khoản Twitter Palestineonaplate bình luận. 

“Điều này khiến tôi thấy muốn khóc”, tài khoản Jomeadows1 viết.

“Bức ảnh này thật đau lòng. Tôi đến Sainsburys hôm qua để mua trứng và thấy thiếu rất nhiều thứ. Khá nhiều người lớn tuổi chỉ có một mình, đang lúng túng và không biết phải làm gì”, tài khoản Rosiefoodie cho biết.

Các chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Anh đã phải tăng cường các biện pháp phân phối hàng hóa khi hiện tượng dự trữ xảy ra. Hàng triệu người đang chuẩn bị trước khi phải ở nhà nhiều tuần chống dịch bệnh.

Tesco, Asda và Sainsbury giới hạn mỗi người chỉ được mua 3 thứ mỗi loại hàng. Ocado phải đóng trang web và ứng dụng vì có quá nhiều đơn hàng đổ về.

Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ - 2

Hàng dài người xếp hàng ở siêu thị Anh lúc 5h30 sáng. (Ảnh: Daily Mail)

Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ - 3

Khách hàng tràn vào cửa hàng ngay từ khi mở cửa.

Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ - 4

Hay cả khi chưa mở cửa...

Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ - 5

Quầy hàng hoang vắng ở Sainsbury.

Daily Mail: Bức ảnh khiến những người Anh ích kỷ phải xấu hổ - 6

Nhu cầu hàng hóa tăng cao khi Anh tiếp tục áp dụng các biện pháp quyết liệt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, không loại trừ phương án phong tỏa thành phố London.

Nhu cầu hàng hóa tăng cao còn dẫn đến những cảnh cãi vã giữa người mua hàng. Các siêu thị Anh đã phải liên lạc khẩn cấp với cảnh sát để đảm bảo được hỗ trợ trong trường hợp khách hàng trở nên hung hăng và bạo lực xảy ra.

Một số siêu thị như Iceland dành riêng một tiếng đầu giờ mở cửa cho các khách hàng lớn tuổi có thể mua sắm trong “yên bình” mà không phải chen lấn xô đẩy. Một số yêu cầu khách không dùng tiền mặt để tránh lan truyền virus corona.

Phương Anh(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn