Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran không điều kiện

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/01/2020 14:32:00 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft viết một bức thư gửi Hội đồng Bảo an, cho biết Washington "sẵn sàng tham gia đàm phán với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết".

"Mỹsẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế hoặc sự leo thang của Iran",Reuters trích dẫn bức thư của Đặc phái viên Mỹ gửi Hội đồng Bảo an.  

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc lý giải việc Washington tiêu diệt chỉ huy Iran Qasem Soleimani hôm 3/1 là phù hợp theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc nói thêm rằng: "Washington sẵn sàng có các hành động khi cần thiết ở khu vực để tiếp tục bảo vệ người Mỹ và lợi ích của Mỹ".

Theo Điều 51, Hiến chương Liên hợp quốc, các quốc gia được yêu cầu phải "báo cáo ngay" cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm thực hiện quyền tự vệ. Mỹ từng sử dụng Điều 51 để biện minh cho hành động ở Syria chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng năm 2014.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran không điều kiện - 1

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Iran cũng biện minh cho hành động của nước này theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an hôm 8/1. Bức thư của Mỹ gửi cho Hội đồng Bảo an đến sau bức thư của Iran, các nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi viết rằng, Tehran "không tìm cách leo thang căng thẳng hay chiến tranh", khẳng định đây là hành động thực hiện quyền tự vệ.

"Đây là một chiến dịch quân sự tấn công chính xác và có mục tiêu rõ ràng, do đó không gây ra thiệt hại cho dân thường và tài sản của dân thường", Đại sứ Ravanchi viết. "Iran tuân thủ luật pháp quốc tế hiện hành, bảo vệ người dân, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại bất kỳ sự xâm lược nào".

Hôm 8/1, Iran nã loạt tên lửa vào 2 căn cứ không quân Mỹ ở Iraq để trả đũa việc Washington tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani. Vụ tấn công không gây thương vong cho người Mỹ. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn