Đại dịch Covid-19 ngày 2/4: Mỹ vượt mốc 200.000 người nhiễm SARS-CoV-2

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/04/2020 06:52:27 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch Covid-19 ngày 2/4: Mỹ vượt mốc 200.000 người nhiễm SARS-CoV-2.

Mỹ vượt mốc 200.000 người nhiễm

Mỹ có thêm hơn 25 nghìn ca nhiễm mới và gần 800 người chết trong ngày 1/4. Thậm chí theo một số nguồn tin như Reuters, CNN, con số này trên thực tế nếu được thống kê đầy đủ có thể lớn hơn nhiều. Hôm qua cũng là ngày Mỹ ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng trong 24 giờ cao nhất.

Trong khi đó Italy có 727 ca chết người ngày 1/4, con số thấp nhất trong vòng một tuần. Tuy nhiên số ca nhiễm mới ở nước này vẫn tiếp tục tăng. Italy lúc này đã kéo dài thời gian áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc đến 13/4.

Tây Ban Nha là nước có nhiều người chết vì Covid-19 nhất trong ngày 1/4 (923 trường hợp). Sau Mỹ và Italy, Tây Ban Nha là nước thứ ba vượt qua mốc 100.000 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Đại dịch Covid-19 ngày 2/4: Mỹ vượt mốc 200.000 người nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc.

Trung Quốc phong tỏa 1 thị trấn

Thị trấn Giáp ở ngoại ô thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, với dân số 600 nghìn người bị phong tỏa. Người dân ở thị trấn Giáp không được ra khỏi nhà nếu không được cấp phép.

Vài trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận ở nơi này trong những ngày qua, báo hiệu làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Ít nhất một ca nhiễm mới ở các địa phương khác của tỉnh Hà Nam có liên quan tới thị trấn Giáp.

Mỹ không áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không ban bố lệnh hạn chế công dân ra đường trên phạm vi toàn nước Mỹ. Ông Trump cho rằng tình hình dịch Covid-19 ở các bang không giống nhau nên biện pháp ngăn chặn được áp dụng khác nhau.

"Chúng ta phải cân nhắc, phải linh động một chút. Một số bang ở vùng Trung Tây, hay Alaska, chưa có vấn đề gì nên sẽ quá hà khắc nếu phong tỏa", Tổng thống Mỹ cho biết.

Cũng trong bài phát biểu ở Nhà Trắng tối 1/4, ông Trump thừa nhận rằng tính chất nghiêm trọng của các ca bệnh khiến ông thay đổi quan điểm về đại dịch Covid-19.

"Tôi nghĩ vậy, nhìn vào sự lây lan của nó. Chưa ai từng thấy thứ gì như vậy, một số lượng lớn người dân bị nhiễm chỉ trong chớp mắt vì sự hiện diện của một ai đó", ông Trump nói.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn