Đại dịch COVID-19 ngày 19/4: Số người chết ở châu Âu vượt 100.000

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/04/2020 07:02:05 +07:00
(VTC News) -

Virus corona chủng mới đã giết chết hơn 100.000 người ở châu Âu, gần 2/3 tổng số người chết trên toàn cầu, theo một thống kê của AFP.

Số người chết ở châu Âu vượt 100.000

Với tổng số 100.501 người chết trong 1.136.672 ca mắc bệnh, châu Âu đang là lục địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Bệnh đã giết chết 157.163 người trên toàn thế giới.

Pháp báo cáo thêm 642 ca chết người do mắc COVID-19, tổng số 19.323 ca, cao thứ 4 trên thế giới, mặc dù số người chết trong bệnh viện đã giảm. Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết tổng số người chết trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong ngày thứ 10 liên tiếp. Pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3 để nỗ lực kiềm chế sự bùng phát dịch.

Đại dịch COVID-19 ngày 19/4: Số người chết ở châu Âu vượt 100.000 - 1

Nhân viên y tế tại Tây Ban Nha.

Số người chết do dịch ở Italy tăng 482 người hôm 18/4, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 12/4, trong khi số ca mắc mới ổn định ở 3.491, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết.

Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Italy là 23.227, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Tổng số ca mắc bệnh ở mức 175.925.

Mỹ dỡ bỏ hạn chế một số bang

Texas và Vermont sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại vào thứ Hai (20/4) trong khi vẫn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa liên quan đến virus corona và Montana sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế vào thứ Sáu (24/4).

Đại dịch COVID-19 ngày 19/4: Số người chết ở châu Âu vượt 100.000 - 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi tiếp tục thấy một số dấu hiệu tích cực cho thấy loại virus này đã vượt qua đỉnh điểm", Tổng thống Trump nói.

Một số thống đốc tiểu bang cảnh báo rằng họ sẽ không mở lại nền kinh tế sớm cho đến khi có nhiều xét nghiệm COVID-19 hơn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng nói rằng Mỹ cần xét nghiệm rộng rãi trước khi các công ty của họ có thể trở lại hoạt động bình thường.

New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 ở Mỹ báo cáo 540 người chết trong 24 giờ qua, mức thấp nhất của ngày được ghi lại trong 2 tuần. Dù vậy, số người nhập viện mới ở mức khoảng 2.000 người, “vẫn là một con số quá tải”, theo Thống đốc Andrew Cuomo.

Số ca chết người ở Mỹ do COVID-19 đã tăng lên hơn 37.000. Biên giới Mỹ-Canada sẽ tiếp tục đóng cửa thêm một tháng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Video: Chuyên gia WHO nói nhiều nước phải sửa số liệu COVID-19

Cụm dịch ở dinh Tổng thống Afghanistan

Ít nhất 20 quan chức làm việc tại dinh tổng thống Ashraf Ghani được xác nhận mắc COVID-19. Theo một quan chức y tế cấp cao, sự bùng phát được cho là do một tài liệu nhiễm virus chuyển từ một cơ quan chính phủ khác đến dinh tổng thống.

Nhà lãnh đạo 70 tuổi đã phải hạn chế hầu hết liên lạc với nhân viên và các nhân viên chính phủ cũng được khuyến cáo làm việc ở nhà trước khi các xét nghiệm được thực hiện.

Phương Anh(Nguồn: The Guardian, TRT World)
Bình luận
vtcnews.vn