Đại dịch Covid-19 ngày 19/3: Italy tăng kỷ lục số người chết, Anh đóng cửa trường học

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/03/2020 06:10:00 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch Covid-19 ngày 19/3: Italy sắp chạm mốc 3.000 người chết.

Italy trong bão Covid-19

Italy tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm mới và số người chết vì virus corona. 4.207 ca nhiễm mới và 475 người chết hôm qua (18/3), cao nhất kể từ ngày dịch bắt đầu ở Italy.

Gần hai tuần sau khi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, số trường hợp nhiễm virus corona ở Italy đã lên tới gần 36 nghìn người. Số trường hợp không qua khỏi là gần ba nghìn và với tốc độ tăng hàng trăm người chết mỗi ngày, Italy sẽ sớm vượt Trung Quốc về số bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng.

Đại dịch Covid-19 ngày 19/3: Italy tăng kỷ lục số người chết, Anh đóng cửa trường học - 1

Bệnh viện ở Italy quá tải, người chết liên tục tăng.

Trong khi đó, Iran trở thành nước thứ ba trên thế giới có hơn 1.000 người chết vì virus corona, sau Trung Quốc và Italy. Đất nước Tây Á này ghi nhận thêm 147 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng trong ngày 18/3 (tổng số 1.135).

Sau Tây Ban Nha và Đức, đến lượt Pháp vượt qua Hàn Quốc về số bệnh nhân Covid-19 (hơn 9.000 ca với hơn 1.400 ca nhiễm mới). Mỹ cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục (hơn 8.000 trường hợp, tăng hơn 1.600 ca).

Hơn 40.000 người bị phạt vì phạm luật phong tỏa ở Italy

Hơn 40.000 người bị phạt không tuân thủ quy định hạn chế di chuyển của chính phủ Italy trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc.

Cụ thể, cảnh sát đã kiểm tra tổng cộng hơn 700 nghìn công dân ra khỏi nhà trong vòng một tuần từ 11/3 đến 17/3, trong đó có khoảng 43 nghìn người phạm luật.

Trường hợp nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở Sciacca, Sicily. Một người đàn ông nhiễm virus corona đang cách ly tại nhà nhưng vẫn ra ngoài mua sắm. Hành động này có thể khiến người vi phạm nhận án tù 12 năm.

Ở Pháp, số trường hợp bị phạt vì phạm luật phong tỏa là 4.095 người. Bộ Nội vụ Pháp cho biết mức phạt có thể sẽ được nâng từ 35 EUR lên 375 EUR để tăng tính răn đe.

Đại dịch Covid-19 ngày 19/3: Italy tăng kỷ lục số người chết, Anh đóng cửa trường học - 2

Hàng chục nghìn người Italy vi phạm quy định phong tỏa.

Anh đóng cửa trường học, sẵn sàng phong tỏa London

Chính phủ Anh thông báo đóng cửa toàn bộ trường học từ ngày mai (20/3). Tuy nhiên, các trường học vẫn nhận học sinh khuyết tật hoặc có bố mẹ là nhân viên NHS, cảnh sát, nhân viên vận chuyển. Các kỳ thi chứng chỉ hạng A, GCSA... năm nay đều bị hủy bỏ. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không loại trừ phương án phong tỏa thành phố London.

"Chúng ta đang sống ở một đất nước tự do nên chúng tôi không chủ trương áp dụng các biện pháp hạn chế đối với dân chúng. Tuy nhiên tôi buộc phải nói rằng không thể loại trừ điều gì cả. Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp xa hơn, nhanh hơn nếu cần thiết để chế ngự đỉnh dịch, bảo vệ hệ thống y tế quốc gia, giảm thiểu thương vong và những tổn thất", Thủ tướng Anh phát biểu.

Đại dịch Covid-19 ngày 19/3: Italy tăng kỷ lục số người chết, Anh đóng cửa trường học - 3

Anh sẵn sàng phong tỏa London.

Ngày 18/3, Anh ghi nhận thêm 32 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 104. Số trường hợp nhiễm virus corona của nước này, theo số liệu được cơ quan y tế quốc gia (NHS) công bố tối qua, là 2.626 người.

Số ca nhiễm mới và số người chết trong 24 giờ qua đều là con số cao nhất được ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát ở Anh.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn