Cựu Thủ tướng Medvedev: Giải tán chính phủ Nga là chuyện bình thường

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/01/2020 08:43:41 +07:00
(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình trên Kênh One hôm 18/01, cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev cho rằng việc giải tán chính phủ Nga là sự kiện bình thường.

"Nói chung, việc giải tán chính phủ diễn ra một cách hoàn toàn bình thường. Không có gì bất thường. Điều đó xảy ra trên khắp thế giới. Có lẽ, điều đó không diễn ra thường xuyên trong những năm gần đây, tuy nhiên, đây là một sự kiện hoàn toàn bình thường", ông Medvedev cho hay.

"Sau khi chính phủ mới được thành lập, tôi sẽ trao đổi thẳng thắn với cả Tổng thống và Thủ tướng, không chỉ thảo luận về các vấn đề trước khi bổ nhiệm nội các mà còn cả vấn đề liên quan đến từ nhiệm. Đó là điều hết sức bình thường", ông Medvedev nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm thứ Bảy (18/1), cho biết không muốn Nga quay trở lại cách làm cuối thời Liên Xô với những người cầm quyền cho đến khi qua đời mà không có một chiến lược kế nhiệm đúng đắn. Ông Putin chọn ông Mikhail Mishustin, người đứng đầu cơ quan thuế, làm thủ tướng tiếp theo.

Cựu Thủ tướng Medvedev: Giải tán chính phủ Nga là chuyện bình thường  - 1

Cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS)

Các nhà phê bình cho rằng ông Putin muốn tiếp tục nắm quyền lực sau nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong những bình luận hôm thứ Bảy, ông bác bỏ ý tưởng làm Tổng thống Nga suốt đời.

"Về các nhiệm kỳ (tổng thống) để duy trì quyền lực tôi hiểu ... (mối quan tâm về điều này) liên quan đến sự ổn định xã hội, trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sẽ rất đáng lo ngại khi trở lại tình trạng chúng ta gặp phải giữa những năm 1980 khi các nhà lãnh đạo nhà nước nắm quyền, từng người một, cho đến cuối đời và rời nhiệm sở mà không đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc chuyển đổi quyền lực. Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không quay lại tình huống đó".

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn