Covid-19: Tù nhân tại Colombia bạo loạn, 23 người thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 23/03/2020 11:10:12 +07:00
(VTC News) -

Lo bị bỏ rơi giữa đại dịch Covid-19, tù nhân tại trại giam ở thủ đô Bogota (Colombia) nổi loạn, khiến hàng chục người người thương vong.

Hôm 22/3, Bộ trưởng Tư pháp Colombia Margarita Cabello cho biết các phạm nhân tại nhà tù La Modelo ở Bogota đã nổi loạn, phản đối điều kiện vệ sinh tồi tệ tại nhà giam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan mạnh mẽ. Ít nhất 23 người thiệt mạng.

"Hôm nay là ngày rất buồn và đau thương. Đêm qua đã xảy ra nhiều vụ vượt ngục và bạo loạn của hàng loạt tù nhân tại trại giam El Modelo và các nhà tù khác trên khắp Colombia", ông Margarita Cabello nói.

Covid-19: Tù nhân tại Colombia bạo loạn, 23 người thiệt mạng - 1

Tù nhân tại La Modelo ở Bogota, Colombia. (Ảnh: Reuters)

Các phương tiện truyền thông địa phương vào cuối ngày 21/3 cho biết, các đám cháy bùng phát bên trong nhà tù La Modelo, nhiều tù nhân và quản giáo bị thương.

Trong video, một người đàn ông nói rằng, những tù nhân bị giam giữ "đã bị bỏ rơi như những con chó”, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Bộ trưởng Margarita Cabello sau đó thông tin rằng, không có tù nhân nào trốn thoát trong cuộc bạo loạn đêm qua.

“Không có tù nhân hay quản giáo nào bị nhiễm Covid-19”, Bộ trưởng Margarita Cabello khẳng định.

Video: Gần 1.600 người chết vì Covid-19 trong ngày 22/3

Văn phòng quan sát nhân quyền kêu gọi chính phủ Colombia ban bố tình trạng khẩn cấp tại các nhà tù, trả tự do sớm cho các tù nhân lớn tuổi.

Theo số liệu từ Bộ Tư pháp Colombia, nước này có 132 trại giam, sức chứa 81.000 tù nhân, nhưng giam giữ hơn 121.000 tù nhân.

Hiện tại Colombia ghi nhận 231 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó 2 người thiệt mạng. Chính quyền Colombia lên kế hoạch bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ đêm 24/3 để ngăn dịch bệnh lây lan.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn