Covid-19: Nga, Cuba cử bác sĩ sang Italy, số người chết ở Tây Ban Nha lên 1.700

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 22/03/2020 22:08:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ cử gần 100 nhà virus học và dịch tễ học, 8 đội y tế cùng trang thiết bị sang Italy để hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19.

Nga, Cuba cử bác sĩ sang giúp Italy

9 máy bay Il-76 từ sân bay quân sự Chkalovsky gần Matxcơva sẽ đưa các bác sĩ và nhà virus học đến Italy. Khoảng 100 chuyên gia và bác sĩ cùng các trang thiết bị sẽ xuất phát từ 22/3.

Covid-19: Nga, Cuba cử bác sĩ sang Italy, số người chết ở Tây Ban Nha lên 1.700 - 1

(Ảnh minh họa: Tass)

Cuba thông báo sẽ cử đoàn bác sỹ tới hỗ trợ Italy chống dịch. "Đội quân áo choàng trắng" là phái đoàn y tế thứ 6 được Cuba cử tới giúp các nước đang bị Covid-19 hoành hành. Trước đó, Cuba đã cử bác sỹ tới giúp Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname và Grenada.

Hiện Italy đang kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp từ các quốc gia trên thế giới khi hệ thống y tế của xứ sở mỳ ống gần như quá tải. Số người nhiễm virus corona tăng mạnh và số người thiệt mạng ở Italy đang đứng đầu thế giới.

Số người chết ở Tây Ban Nha tăng nhanh

Số người chết ở Tây Ban Nha vì nCoV đã tăng vọt từ 1.326 lên 1.720 vào Chủ nhật (22/3), theo dữ liệu mới nhất từ bộ y tế nước này.

Tây Ban Nha đang vật lộn với tình trạng dịch bệnh tồi tệ chỉ sau Italy. Số ca mắc bệnh tại đây đã tăng lên 28.572. Trong đó, 2.575 người đã được chữa khỏi, 1.785 người phải chăm sóc đặc biệt.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 21/3 nói chính phủ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chống dịch và cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Chính phủ Tây Ban Nha đang muốn gia hạn thêm 15 ngày tình trạng khẩn cấp để cố gắng kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Đức dự chi gấp 10 lần ngân sách thông thường

Để chống lại các tác động kinh tế của dịch bệnh, Đức đang có ý định phá vỡ truyền thống cân bằng ngân sách lâu đời. Các quan chức nước này đang chuẩn thêm hơn 160 tỷ USD để giúp đất nước vượt qua khủng hoảng.

Kế hoạch dự kiến sẽ được thông qua vào thứ Hai, bao gồm các biện pháp giúp các công ty sống sót qua suy thoái kinh tế và đảm bảo hàng triệu việc làm cho người lao động.

Olaf Scholz, bộ trưởng tài chính cho biết việc chuẩn bị gấp hơn 10 lần so với quy định ngân sách mang lại cho Đức "những cơ hội mà chúng tôi cần bây giờ".

Covid-19: Nga, Cuba cử bác sĩ sang Italy, số người chết ở Tây Ban Nha lên 1.700 - 2

Bệnh nhân Covid-19 ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Chuyên gia WHO: Phong tỏa không đủ để đánh bại dịch bệnh

Khi số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt qua 311.000 và số người chết tăng lên hơn 13.400, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới nói chỉ riêng biện pháp phong tỏa không thể giúp các quốc gia đánh bại virus corona chủng mới. "Những gì chúng ta thực sự cần tập trung vào là tìm kiếm những người bị bệnh, những người nhiễm virus nCoV và cách ly họ, tìm những người tiếp xúc với họ và cách ly họ", ông Mike Ryan nói.

"Bây giờ, nếu chúng ta không đưa ra các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ, thì căn bệnh sẽ phát triển trở lại khi các hạn chế di chuyển và phong tỏa được dỡ bỏ."

Malaysia triển khai quân đội chống Covid-19

Malaysia hôm 22/3 đã triển khai quân đội để thực hiện các biện pháp kiểm soát chống dịch kéo dài hai tuần. Số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên đến 1.306, cao nhất Đông Nam Á.

Quân đội cùng cảnh sát sẽ thực hiện các cuộc tuần tra để đảm bảo người dân tuân thủ đầy đủ hạn chế đi lại.

Trong khi đó cơ quan y tế Malaysia tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người tham dự một sự kiện tôn giáo ở Kuala Lumpur hồi cuối tháng 2, nơi tập trung 63% số ca bệnh Covid-19 ở nước này. Khoảng 11.000 trong số 14.500 người tham dự sự kiện đã được tìm thấy, trong đó 6.700 người được xét nghiệm.

Bên cạnh Malaysia, tổng số ca bệnh Covid-19 ở các nước Đông Nam Á khác cũng tăng mạnh trong tháng này: Indonesia 514 ca, Philippines 307 ca, Singapore 385 ca, Thái Lan 411 ca.

Video: Các điểm du lịch ở Pháp vắng người trong dịch Covid-19

Trung Quốc tập trung đối phó với các ca bệnh từ nước ngoài

Trung Quốc hôm Chủ nhật báo cáo thêm 46 ca Covid-19 mới, tăng ngày thứ tư liên tiếp, trong đó 45 ca là người từ nước ngoài về.

Tất cả các chuyến bay quốc tế đến thủ đô Bắc Kinh từ 23/3 sẽ được chuyển hướng đến các thành phố khác để sàng lọc hành khách. Bên cạnh đó, Thượng Hải và Quảng Châu sẽ thực hiện một xét nghiệm RNA với tất cả các hành khách quốc tế, thay vì chỉ hành khách từ vùng dịch như trước đây.

Số người chết ở Iran tăng lên 1.685

Tại Iran, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 ở Trung Đông, đã có thêm 129 người chết trong vòng 24 giờ. Tổng số ca mắc bệnh ở Iran đã tăng lên 21.638, trong đó 7.913 ca đã hồi phục.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn