Covid-19 lan khắp nước Mỹ, nhiều thành phố đóng cửa trường học

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/03/2020 12:26:11 +07:00
(VTC News) -

Dịch Covid-19 xuất hiện hầu khắp các bang và lãnh thổ nước Mỹ buộc nhiều thành phố phải đóng cửa trường học, hàng quán.

Đóng cửa trường học, hàng quán

New York ra lệnh đóng cửa tất cả các quán bar và nhà hàng từ ngày 17/3. "Tôi sẽ ký sắc lệnh quy định các nhà hàng, quán bar và quán cà phê chỉ có thể nhận các đơn hàng qua mạng", Thị trưởng thành phố New York Bill De Blasio nói.

Covid-19 lan khắp nước Mỹ, nhiều thành phố đóng cửa trường học - 1

Các nhà hàng ở New York vắng khách trong mùa dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

"Câu lạc bộ đêm, rạp chiếu phim, nhà hát và địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đều phải đóng cửa", ông Bill De Blasio cho biết thêm.

New York cấm các cuộc tụ tập của hơn 500 người, bao gồm cả các nhà hát ở Broadway.

Cũng theo thông báo của Thị trưởng Bill de Blasio, New York đóng cửa trường học từ ngày 16/3 đến ngày 20/4.

Còn tại Los Angeles, các quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ đóng cửa và các nhà hàng phải tạm dừng phục vụ, hạn chế kinh doanh. Đây là một phần trong nỗ lực của thành phố để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Thị trưởng Garcetti cho biết.

Rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và trung tâm thể hình sẽ bị đóng cửa, ông Garcetti nói trong cuộc họp báo qua video. Trong khi đó, cửa hàng tạp hóa, cung ứng thực phẩm và hiệu thuốc vẫn mở.

Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào nửa đêm 15/3 và kéo dài đến ngày 31/3.

Bang ở Mỹ chưa có người nhiễm virus corona

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đến nay, Mỹ có ít nhất 3.482 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 65 người thiệt mạng.

Trong số 65 người thiệt mạng, có 25 trường hợp từ trung tâm chăm sóc sức khỏe Kirkland ở Washington.

Các ca nhiễm bệnh xuất hiện trên 49 bang và các lãnh thổ khác của Mỹ. West Virginia là là bang duy nhất chưa báo cáo về trường hợp nhiễm virus corona chủng mới.

Thủy thủ của Hải quân Mỹ nhiễm virus corona

Một thủy thủ phục vụ trên tàu đổ bộ tấn công USS Boxer nhiễm virus corona chủng mới. Đây là thủy thủ đầu tiên trên tàu Hải quân Mỹ nhiễm nCoV, thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ cho hay.

Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, các nhân viên có liên quan ngay lập tức được thông báo và đang tự cách ly tại nơi cư trú.

Covid-19 lan khắp nước Mỹ, nhiều thành phố đóng cửa trường học - 2

Thủy thủ đầu tiên của Hải quân Mỹ trên tàu đổ bộ tấn công USS Boxer nhiễm virus corona. (Ảnh: Getty)

“Các cá nhân liên quan đến trường hợp nhiễm bệnh đang cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh. Hiện tại, không ai trong số họ ở trên tàu”, Hải quân Mỹ thông tin.

Khuyến cáo hủy tụ họp đông người

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới ở Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo hủy các sự kiện có sự tham gia từ 50 người trở lên trong khoảng hai tháng.

“Trong 8 tuần tới, nên hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện có quy mô trên từ 50 người trở lên trên khắp nước Mỹ”, CDC cho biết hôm 15/3.

Video: Những quy định mới cần biết về chống dịch Covid-19 

Khuyến cáo của CDC không áp dụng đối với các hoạt động hàng ngày của các tổ chức như trường học, viện nghiên cứu hoặc doanh nghiệp.

Thay vào đó, khuyến cáo của CDC tập trung vào các sự kiện như hội nghị, lễ hội, diễu hành, hòa nhạc, sự kiện thể thao, đám cưới và các loại hình hội nghị khác.

Kông Anh(Nguồn: CNN, Straitstimes, Latimes)
Bình luận
vtcnews.vn