Covid-19: Gần 1.000 người chết ở Iran, Nga siết chặt kiểm dịch toàn liên bang

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/03/2020 11:36:21 +07:00
(VTC News) -

Tại Iran, số người chết vì Covid-19 tiếp tục tăng nhanh, trong khi tại Nga, dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Gần 1.000 người chết ở Iran

Trong 24 giờ qua, Iran xác nhận có 1.200 ca nhiễm mới và thêm 135 người thiệt mạng vì dịch Covid-19. Như vậy, tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Hồi giáo này tăng lên 16.169 trường hợp, trong đó 988 người thiệt mạng. 

Hôm 17/3, để ngăn chặn sự lây lan nhanh của Covid-19, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ban hành lệnh cấm đi lại không cần thiết. Đồng thời, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi người dân ở nhà để tránh lây bệnh.

Covid-19: Gần 1.000 người chết ở Iran, Nga siết chặt kiểm dịch toàn liên bang - 1

Lính cứu hỏa phun khử trùng trên một con phố ở Tehran. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi khuyên tất cả mọi người nên ở trong nhà nhiều nhất có thể", Tổng thống Iran cho biết. 

Chính quyền Iran hôm 17/3 cũng phóng thích thêm 85.000 tù nhân, trong đó có cả tù nhân chính trị để đối phó với dịch. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại, các chuyên gia y tế nước này cảnh báo, trong trường hợp người dân không tuân thủ các hướng dẫn về sức khoẻ, Covid-19 có thể đánh sập hệ thống y tế vốn đang trong tình trạng quá tải của Iran. Thảm kịch ấy, nếu xảy ra, sẽ cướp đi sinh mạng của 3,5 triệu người.

Nga thắt chặt kiểm dịch

Hôm 17/3, Nga ghi nhận thêm 21 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm bệnh lên 114 người. 

"Tổng cộng có 114 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở 26 khu vực trên khắp nước Nga. Trong số này, 5 người đã hồi phục và được xuất viện. 109 người khác đang được điều trị trong bệnh viện", Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho hay. 

Covid-19: Gần 1.000 người chết ở Iran, Nga siết chặt kiểm dịch toàn liên bang - 2

Chính quyền Nga khẳng định, tình dịch ở Nga vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. (Ảnh: TASS)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhận định, số ca nhiễm bệnh ở nước này thấp là do các biện pháp “chủ động” được thực hiện, trong đó có việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

Điều này cho phép chúng tôi hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 ở Nga”, ông Mikhail Mishustin nói.

Trong khi đó, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, hiện chưa có căn cứ để ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh ở nước này. 

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, các đại sứ quán và lãnh sự quán Nga sẽ ngừng cấp thị thực trong giai đoạn này. Chỉ có vài trường hợp ngoại lệ, bao gồm các nhà ngoại giao và những người tới Nga để dự đám tang của người thân.

Trước đó, Nga tuyên bố ngừng nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ ngày 18/3 đến 1/5.

Để phục hồi kinh tế trong cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay, Chính phủ Nga có kế hoạch thành lập quỹ chống khủng hoảng trị giá hơn 4 tỷ USD. Đồng thời, chính phủ sẽ mở rộng cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp và hoãn thu thuế đối với ngành du lịch và hàng không.

Video: Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 18/3 (Nguồn: VTC Now)

 

Song Hy(Nguồn: AP, Moscow Times)
Bình luận
vtcnews.vn