Con trai TT Hàn bị chỉ trích vì làm việc cho bác ruột

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/09/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Lee Si-hyung, con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung-bak năm nay 33 tuổi vừa xin được việc làm tại công ty DAS chuyên sản xuất phụ tùng ô tô.

(VTC News) - Tờ Korea Times ngày 14/9 đưa tin, Lee Si-hyung con trai duy nhất của đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa vào làm trong một công ty mà người bác ruột của Si-hyung là cổ đông lớn nhất với vị trí lãnh đạo tầm trung của tập đoàn này.

Động thái tuyển dụng này được xem như tác nhân gia tăng tranh cãi xung quanh hiện tượng gia đình trị trong các cơ quan nhà nước ở Hàn Quốc.

Lee Si-hyung. 
Những người chỉ trích cho rằng sự kiện này có thể làm giảm những ảnh hưởng tốt đẹp về mặt xã hội mà Tổng thống Lee đang hướng tới với mục tiêu tạo cơ hội việc làm cho tất cả mọi người lao động không phân biệt giai cấp trong xã hội Hàn Quốc.

Lee Si-hyung, con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung-bak năm nay 33 tuổi vừa xin được việc làm tại công ty DAS chuyên sản xuất phụ tùng ô tô có quy mô tầm trung mà Lee Sang-eun người anh trai Tổng thống Hàn Quốc là một trong những người sáng lập ra nó năm 1987.

Ông Lee Sang-eun hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người giữ cổ phần nhiều nhất công ty  có trụ sở ở Gyeongju thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

Công ty này đóng vai trò trung tâm trong cuộc xung đột chính trị năm 2007 khi bầu cử Tổng thống và được cho là sân sau để vận động cho ông Lee Myung-bak vào vị trí Nguyên thủ xứ Nam Hàn.

“Lee Si-hyung hiện tại làm việc trong bộ phận kinh doanh quốc tế ở văn phòng tập đoàn chúng tôi tại Seoul”, người phát ngôn DAS cho biết.

“Anh ấy đã nộp hồ sơ xin vào vị trí này sau khi công ty đăng tin tuyển dụng. Bộ phận nhân sự của chúng tôi đã quyết định lựa chọn Lee Si-hyung sau một buổi phỏng vấn và không có vấn đề gì về mặt tổ chức trong việc tuyển dụng này.”

DAS đặt ra bộ phận kinh doanh quốc tế tại văn phòng Seoul chỉ 2 tuần trước khi nhận Si-hyung vào làm, Lee Si-hyung trở thành người lãnh đạo của bộ phận này, một vị trí đòi hỏi ít nhất phải có 10 năm kinh nghiệm điều hành sau khi tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng vào công ty làm việc như một nhân viên chính thức.

“Rất nhiều người không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra khi nạn gia đình trị, tệ con ông cháu cha trở thành một vấn đề lớn của xã hội”, một luật sư thuộc đảng Dân chủ nói, “chúng tôi nghi ngờ cam kết xây dựng một xã hội công bằng của Tổng thống Lee Myung-bak chỉ là một lời hứa xuông.”

DAS là nhà thầu phụ của tập đoàn Hyundai-Kia, tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu của Hàn Quốc. Lãnh đạo của công ty này là Kim Jin và Lee Dong-hyung đều là người thân của Tổng thống Lee Myung-bak. DAS được ghi nhận đã đạt mức doanh thu 417,9 tỉ won năm ngoái với khoản lợi nhuận 21 tỉ won.

Si-hyung là con út trong gia đình Tổng thống Lee, trên Lee Si-hyung còn có 3 chị gái. “Thái tử” xứ Nam Hàn học tại đại học Pennsylvania sau khi thôi học tại một trường đại học địa phương.

Si-hyung từng vào làm cho hãng tài chính toàn cầu UBS năm 2006 nhưng đã chuyển sang làm tại tập đoàn Hankook Tire năm 2008, nơi bố chồng chị gái Si-hyung làm Chủ tịch và làm việc ở đó đến năm ngoái.

Ngoại trưởng Hàn từ chức vì đặc cách con gái vào ngành

Bình Nguyên(Theo Thời báo Hàn Quốc)

 

Bình luận
vtcnews.vn