Chuyên gia Trung Quốc hiến kế chặn dịch Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 18/02/2020 20:48:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc cho rằng việc ngăn chặn lây nhiễm từ người sang người có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa để ngăn dịch Covid-19 (nCoV).

Theo chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc - Zhong Nanshan, ngăn chặn sự phát tán dịch Covid-19 (nCoV) ở Vũ Hán phụ thuộc vào ở việc phân tách bệnh nhân nhiễm Covid-19 với bệnh nhân mắc bệnh cúm mùa.

“Việc lây nhiễm dịch Covid-19 (nCoV) từ người sang người sẽ không dừng lại nếu không phân tách được bệnh nhân Covid-19 với bệnh nhân cúm mùa, tách người khỏe mạnh khỏi bệnh nhân Covid-19 cũng như tách bệnh nhân khác khỏi bệnh nhân Covid-19", Zhong Nanshan cho hay sau khi nhóm nghiên cứu của ông công bố bản đánh giá dựa trên phân tích 1.099 trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc.

Các trường hợp bị cách ly cho thấy có thời gian ủ bệnh dài hơn trung bình 2 đến 7 ngày, Zhong Nanshan nói tại một cuộc họp ngắn hôm 18/02. Trong số 1.099 trường hợp nhiễm bệnh do nhóm nghiên cứu Zhong Nanshan thực hiện, chỉ có 1 trường hợp có thời gian ủ bệnh dài hơn 24 ngày và có 13 trường hợp dài hơn 14 ngày.

Chuyên gia Trung Quốc hiến kế chặn dịch Covid-19 - 1

Chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Zhong Nanshan cho rằng việc ngăn chặn lây nhiễm từ người sang người là chìa khóa ngăn dịch Covid-19 (Ảnh: AP)

Zhong Nanshan cho biết tỉnh Quảng Đông sẽ điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh nặng bằng cách sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã hồi phục - nhưng không phải là bệnh nhân nguy kịch, vì tình trạng của họ phức tạp hơn.

Sử dụng thuốc chống sốt rét Chloroquine Diphosphate cũng được xem như một phương pháp điều trị chống Covid-19 (nCoV) cần nghiên cứu sau khi một số bệnh nhân có phản ứng với loại thuốc này, Zhong Nanshan cho hay.

Cơ quan Y tế Trung Quốc hôm 18/02 báo cáo có 1.886 trường hợp nhiễm Covid-19 (nCoV) và 98 trường hợp chết ở Trung Quốc đại lục, đưa tổng số ca nhiễm lên 72.436. Tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 1.807 trường hợp nhiễm mới, 1.600 trong số đó ở Vũ Hán và 93 người chết.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn