Chuyên gia Nga cảnh báo rủi ro với Mỹ sau khi Tướng Iran bị tiêu diệt

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 05/01/2020 06:16:00 +07:00
(VTC News) -

Theo chuyên gia Nga, Iran có đủ khả năng tạo ra vấn đề cho Mỹ, công dân Mỹ và các đồng minh, bao gồm các nước vùng Vịnh và Israel.

Vụ ám sát chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tướng Qassem Soleimani, đưa thế giới đến bờ vực của một cuộc xung đột quân sự mới. Ông này bị thủ tiêu bằng một cuộc tấn công tên lửa tại sân bay Baghdad theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hành động của Washington bị Baghdad, Damascus, Ankara lên án. Ngay trước đó cũng đã có những cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng như giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, các hành động nhắm mục tiêu của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhằm loại bỏ các quan chức của một quốc gia thành viên khác của Liên hợp quốc, và đặc biệt trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền thứ ba mà không được sự cho phép, là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và đáng bị lên án.

Matxcơva kêu gọi Washington từ bỏ các phương pháp vũ lực bất hợp pháp để đạt được mục tiêu của mình trên trường quốc tế và giải quyết mọi vấn đề trên bàn đàm phán” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Chuyên gia Nga cảnh báo rủi ro với Mỹ sau khi Tướng Iran bị tiêu diệt - 1

Vụ ám sát chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tướng Qassem Soleimani, đưa thế giới đến bờ vực của một cuộc xung đột quân sự mới. (Ảnh: Reuters)

Chúng tôi không thể nói về các chi tiết, nhưng người Mỹ có thể chắc chắn rằng: quyết định của Tổng thống Trump về việc loại bỏ Soleimani đã cứu rất nhiều người Mỹ” - Ngoại trưởng Mỹ sau đó giải thích trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Bản thân ông Trump gọi người đàn ông bị sát hại là “kẻ khủng bố số một”. Tại Thượng viện Mỹ, đảng Dân chủ hiện đang cố gắng ở cấp độ lập pháp để ngăn người đứng đầu Nhà Trắng tham gia cuộc chiến với Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Sự trả thù hà khắc đang chờ đợi những người trên tay vẫn còn dính máu của ông ấy, cũng như máu của các liệt sĩ khác” - cùng lúc đó, lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đe dọa.

Hãy kiên nhẫn một chút và các bạn sẽ thấy xác chết của người Mỹ trên khắp Trung Đông”, - người được bổ nhiệm lấp vào chỗ trống của ông Soleimani, Tướng Esmail Ghaani cảnh báo.

Video: Hiện trường vụ tấn công đoàn xe của Tướng Soleimani.

Andrei Kortunov, Tổng Giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế tin rằng, Iran có đủ khả năng để tạo ra vấn đề. “Rủi ro đã tăng lên và khá đáng kể. Iran buộc phải hành động và nước này có đủ khả năng tạo ra vấn đề cho Mỹ và các đồng minh, bao gồm các nước vùng Vịnh và Israel. Đó có thể là hành động trực tiếp chống lại quân đội Mỹ ở Iraq và Syria. Hy vọng rằng, phản ứng của Tehran sẽ được cân nhắc và định lượng để không dẫn đến một cuộc chiến lớn” - ông nói.

Trong khi đó, ông Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), nhà phương Đông học, cho rằng, việc sát hại người Mỹ có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. “Đây là một sai lầm nghiêm trọng của người Mỹ - Washington tạo ra sự gia tăng căng thẳng mạnh mẽ trong mối quan hệ không chỉ với Iran, mà với toàn bộ thế giới Shiite. Bây giờ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, người Mỹ đều có thể bị sát hại. Họ có thể bị xử tử để trả thù cho vị tướng quân Shiite nổi tiếng không chỉ ở Iran, mà còn đối với tất cả người Shiite nói chung” - ông nói.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế khẳng định, cần phải triệu tập Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Vụ sát hại phi pháp Soleimani là một hành động khiêu khích tàn bạo của Mỹ. Người Mỹ đã vượt qua ‘ranh giới đỏ’, và lần này hậu quả có thể là nghiêm trọng nhất. Iran đã hứa sẽ trả thù và đưa ra ‘lời đáp trả chí tử’. Nhưng, theo ý kiến của tôi, điều quan trọng đối với Tehran là làm sao tránh để các bước tiếp theo có thể dẫn đến sự suy giảm mạnh tình hình trong khu vực, và được hành động trong khuôn khổ pháp lý. Và tôi cũng không loại trừ sự cần thiết phải xem xét toàn bộ tình hình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” - ông nói.

Ông Konstantin Kosachev, người đứng đầu Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế nhận định, Tehran có thể sẽ đẩy mạnh việc sản xuất vũ khí hạt nhân. “Thực không muốn đưa ra lời tiên đoán trước, nhưng có thể sẽ có người Mỹ phải chết. Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội Mỹ bị báo động và yêu cầu ông Trump giải thích lý do tại sao cuộc tấn công lại không có sự tham khảo ý kiến của các nghị sĩ  và liệu Nhà Trắng có nhận thức được hậu quả hay không? Điều này có nghĩa là ông Trump đang không giải quyết được cả những vấn đề nội bộ, và nếu có sự trầm trọng hơn và những nạn nhân, mức tín nhiệm của ông chắc chắn sẽ giảm.

Các đồng minh ở Trung Đông cũng lo lắng – Israel cũng đang khẩn trưởng thảo luận về hậu quả có thể xảy ra của cuộc tấn công này. Hy vọng cuối cùng để giải quyết chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá nát. Iran có thể sẽ đẩy mạnh sản xuất vũ khí hạt nhân, ngay cả khi họ không có ý định làm điều này trước đó.

Video: Tuần hành tưởng niệm Tướng Soleimani tại thành phố Kerman của Iran.

Nhưng nói chung, đó là kế hoạch của tương lai, nếu không ai dừng họ lại: quân đội Mỹ được gửi đến khu vực xung đột (bất kỳ), đối thủ của họ đều được phân loại là khủng bố. Đây là mối nguy hiểm cho hòa bình và an ninh quốc tế. Và do đó, vấn đề chính không phải là Iran sẽ đáp trả cứng rắn thế nào (chắc chắn họ sẽ đáp trả) và Iraq sẽ làm gì với sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này, mà là cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng thế nào với chính sự việc này.

Các đồng minh NATO của Mỹ, rõ ràng vẫn đang im lặng, như mọi khi. Và tiếng nói của Pháp và Anh trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bây giờ sẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Phản ứng của Nga đã có, và sắp tới sẽ là đánh giá của Trung Quốc. Chủ đề nào khác xứng đáng nhận được sự chú ý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nếu không phải là sự việc này? Người Mỹ sẽ lại dùng quyền phủ quyết. Nhưng vẫn có một cơ hội để dừng họ lại, nếu như tất cả các thành viên thường trực và không thường trực khác của Hội đồng Bảo an có được sự nhất trí” - chuyên gia cho biết.

Văn Đức(Nguồn: Komsomolskaya Pravda)
Bình luận
vtcnews.vn