Chưa kịp sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, Nhật Bản ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona mới

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/01/2020 18:11:21 +07:00
(VTC News) -

Ca nhiễm virus corona chủng mới của Nhật Bản là trường hợp đầu tiên của nước này nhiễm bệnh mà không hề đến Trung Quốc gần đây.

Nhiệm vụ của Nhật Bản là sơ tán công dân nước mình khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, tâm dịch do chủng virus corona mới gây ra, vào ngày 28/1.

Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện điều này Nhật Bản phải thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh mà không hề đến Trung Quốc gần đây. Đó là tài xế xe buýt ở độ tuổi 60. Trường hợp này là một trong hai ca nhiễm mới được báo cáo ngày 28/1, nâng tổng số ca nhiễm của Nhật Bản lên 6.

Tài xế xe buýt chở 2 nhóm du khách Trung Quốc đến thăm Nhật Bản từ Vũ Hán hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết.

Trong khi đó, một chuyến bay sơ tán được Nhật Bản thiết lập để rời Tokyo sau ngày 28/1 để tới Vũ Hán, thành phố của Trung Quốc - tâm chấn của dịch bệnh chết người.

Chưa kịp sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, Nhật Bản ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona mới - 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo gửi chuyến bay sơ tán tới Vũ Hán ngày 28/1. (Ảnh: Kyodo)

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi nói với các phóng viên ngày 28/1 rằng, máy bay sẽ giao khẩu trang y tế và bộ đồ bảo hộ cho Vũ Hán trước khi đưa khoảng 200 người trở về Tokyo vào sáng 29/1. Khoảng 650 công dân Nhật Bản bày tỏ mong muốn quay trở về nước và chính phủ nước này đang thu xếp để gửi thêm các chuyến bay đến Vũ Hán, ông Motegi nói.

Khi các công dân Nhật Bản lên một trong những chuyến bay sơ tán, việc kiểm tra trên máy bay để phát hiện các triệu chứng như sốt và ho sẽ được thực hiện bởi một đội bao gồm 1 bác sĩ, 2 y tá và 1 nhân viên kiểm dịch.

Các hành khách sẽ được yêu cầu theo dõi sức khỏe của họ trong 2 tuần sau khi trở về Nhật Bản; và báo cáo cho trung tâm y tế công cộng gần nhất nếu họ có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới.

Chính phủ Nhật Bản ban đầu lên kế hoạch bắt đầu gửi các máy bay sơ tán ngay từ sáng 28/1, nhưng không kịp có được sự cho phép từ các đại diện Trung Quốc về việc sử dụng sân bay địa phương. Nhật Bản có thể phải đối mặt với những khó khăn về lịch trình, do Mỹ cũng có kế hoạch sơ tán công dân của họ khỏi thành phố Trung Quốc trên chuyến bay vào ngày 28/1.

Các trường hợp trong quá khứ mà Nhật Bản sử dụng máy bay của chính phủ và máy bay thương mại để đưa công dân của mình trở về nước là khi tình hình an ninh địa phương xấu đi..

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ gửi 2 hoặc 3 chuyến bay đến Vũ Hán khi các thỏa thuận đạt được với chính quyền Trung Quốc.

Theo cơ quan y tế Trung Quốc, số trường hợp nhiễm loại virus này lên tới hơn 4.500 người, với ít nhất 106 người chết. Tính đến tuần trước, khoảng 710 người Nhật đăng ký lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc, có thủ phủ là Vũ Hán.

Văn Đức(Nguồn: Japan Times)
Bình luận
vtcnews.vn