Australia miễn lệnh cấm nhập cảnh vì coronavirus cho người mẹ Trung Quốc thăm con chết não

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/02/2020 16:48:57 +07:00
(VTC News) -

Mẹ của Xiao Li từ Thanh Đảo, Trung Quốc được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập cảnh để đến Australia thăm con trai chết não sau tai nạn.

Một bà mẹ Trung Quốc được miễn trừ lệnh cấm du lịch Australia do coronavirus để nói lời tạm biệt cuối cùng với con trai đang hấp hối trong một bệnh viện ở Melbourne.

Xiao Li, 22 tuổi được tuyên bố là chết não tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne hồi đầu tuần sau khi xe của anh va chạm với một chiếc xe tải ở Gippsland, vùng nông thôn Victoria ngày 27/1. Xiao Li làm việc tại các trang trại ở Queensland và Victoria kể từ khi đến Australia với thị thực du lịch lao động một năm trước.

Australia miễn lệnh cấm nhập cảnh vì coronavirus cho người mẹ Trung Quốc thăm con chết não - 1

Xiao Li. (Ảnh: Twitter)

Quyền Bộ trưởng Di trú Alan Tudge tuyên bố hôm thứ Sáu (7/2) rằng mẹ Li, Xing Lang Ren, sẽ được phép đến Australia để nói lời tạm biệt trước khi các bác sĩ gỡ bỏ thiết bị hỗ trợ cuộc sống của con bà. Ren đã nộp đơn xin thị thực du lịch nhanh để gặp con trai mình, chưa đầy 72 giờ trước khi các hạn chế về du lịch từ Trung Quốc đến Australia được áp dụng vào ngày 1/2.

"Tôi vui mừng xác nhận rằng mẹ của Xiao Li đã được cấp thị thực đến Australia", ông Tudge nói. "Chính phủ sẽ làm việc với cô ấy trong thời gian vô cùng khó khăn này và để đảm bảo cô ấy có thể gặp con trai mình nhanh nhất có thể mà không khiến công chúng Australia gặp rủi ro."

Tudge cho biết các quan chức đang làm việc với Ren, sống ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, để sắp xếp chuyến đi đến Australia càng sớm càng tốt.

Một người bạn của Li, Angus Yuan, trước đó đã xuất hiện trên đài phát thanh ABC để cầu xin chính phủ hãy cho mẹ Li được gặp con trai lần cuối cùng.

Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi miễn trừ lệnh cấm du lịch cho mẹ Li cũng đã thu hút hơn 3.000 chữ ký.

Thủ tướng Australia Scott Morrison vào ngày 1/2 tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải là công dân Australia, ngoại trừ thường trú nhân và các thành viên gia đình gần gũi của họ, những người đã đi du lịch ở Trung Quốc đại lục trong 14 ngày trước đó. Nhà chức trách đã chỉ ra rằng lệnh cấm có khả năng sẽ được gia hạn khi được rà soát lại ngày 15/2.

Australia xác nhận 15 trường hợp nhiễm virus, đang kiểm tra 165 người khác có triệu chứng nhiễm trùng. Tất cả trừ một ca đều liên quan đến những người đã từng đến Vũ Hán.

Phương Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn