Iran bác tin một thành phố có 50 người thiệt mạng vì Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 24/02/2020 16:20:00 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Iran bác tin của hãng thông tấn bán chính thức Iran ILNA dẫn lời một nghị sĩ nước này nói rằng ít nhất 50 người chết vì Covid-19 tại thành phố Qom tính tới ngày 24/2.

Ngày 24/2, hãng thông tấn bán chính thức ILNA của Iran thông báo có tới 50 người thiệt mạng tại thành phố Qom của nước này vì virus corona chủng mới.

ILNA dẫn lời một quan chức ở Qom cho biết hiện có hơn 250 người được cách ly tại thành phố có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite cách Tehran 120 km về phía Nam này. 

Iran bác tin một thành phố có 50 người thiệt mạng vì Covid-19 - 1

Số người chết vì Covid-19 tại thành phố Qom được báo cáo lên tới 50 trường hợp. (Ảnh: AP)

Ông này nói thêm rằng con số 50 người chết được cập nhật từ ngày 13/2 đến ngày 23/2. Tuy nhiên, truyền thông Iran trước đó đưa tin trường hợp thiệt mạng đầu tiên rơi vào ngày 19/2. 

Ngay sau đó, phát biểu tại cuộc họp báo phát trực tiếp trên sóng truyền hình, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei khẳng định Chính phủ Iran cam kết minh bạch trong quá trình cập nhật số liệu những ca nhiễm và thiệt mạng vì nhiễm chủng mới của virus corona gây dịch Covid-19 trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cáo buộc rằng các số liệu được công bố chính thức thấp hơn con số thực tế.

Cũng tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Hirirchi cập nhật số liệu mới nhất cho thấy tại Iran hiện ghi nhận 12 ca thiệt mạng vì Covid-19 và 61 ca được xác nhận nhiễm virus. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đều ở thành phố Qom.

Iran cùng với Hàn Quốc, Italy là 3 quốc gia chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trong tuần qua. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ quan ngại về các diễn biến dịch nghiêm trọng tại 3 quốc gia này. 

Giới chức Iran mới đây tuyên bố đóng cửa các trường học trong bối cảnh các láng giềng bắt đầu đóng cửa biên giới với quốc gia Tây Á.

Số ca qua đời vì Covid-19 ở Iran hiện cao hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới và chỉ đứng sau Trung Quốc đại lục. 

Kuwait hôm 24/2 công bố trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. 3 người này trở về từ thành phố Mashhad của Iran. Tuy nhiên, Tehran lại chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm bệnh nào tại thành phố này, làm dấy lên mối quan ngại về khâu xét nghiệm và kiểm dịch tại Iran. 

Cho tới hiện tại, Iran mới chỉ xác nhận các ca bệnh tại 5 thành phố, bao gồm cả Tehran. 

Theo AP, "ổ dịch" của Iran ban đầu được ghi nhận ở Qom, nhưng lan nhanh trong vài ngày sau khi người Iran đi bầu cử Quốc hội. 

Video: Bé gái nhiễm Covid-19 nhảy cảm ơn y bác sỹ khi ra viện

 

Song Hy(Nguồn: AP, Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn