14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba'

Thời sự quốc tếThứ Tư, 04/03/2020 07:28:00 +07:00
(VTC News) -

3/3 là ngày mà 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ tiến hành cuộc bầu cử Siêu thứ 3 để chọn ra các ứng cử viên tại Đại hội Đảng toàn quốc.

3/3 là ngày mà 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ tiến hành cuộc bầu cử Siêu thứ 3 để chọn ra đại biểu đại diện cho các ứng cử viên tại Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là ngày Thứ Ba quan trọng thứ hai trong quá trình bầu cử ở Mỹ chỉ sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/11 năm nay.

14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' - 1

Một điểm bỏ phiếu ở bang Virginia.

Cử tri tại 14 bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ đã bước vào ngày bầu cử Siêu thứ ba, ngày Thứ Ba quan trọng thứ hai trong tiến trình chính trị ở Mỹ để bầu chọn đại biểu đại diện cho các ứng cử viên tại Đại hội đảng toàn quốc.

Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020 là lần đầu tiên người dân bang California bỏ phiếu trong ngày Siêu Thứ Ba, đồng nghĩa hai bang đông dân nhất nước Mỹ - Texas và California – đều tham gia sự kiện này. Riêng hai bang này chiếm tới 643 đại biểu cam kết. Như vậy, ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba" sẽ quyết định tới 1.357 đại biểu, chiếm 34% tổng số đại biểu tham gia Đại hội đảng toàn quốc của đảng Dân chủ.

14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' - 2

Bàn hướng dẫn cử tri đăng kiếu bỏ phiếu.

4 bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ bao gồm Iowa, New Hampshire, Nevada, và South Carolina chỉ có 155 đại biểu, chiếm chưa tới 5% tống số đại biểu dự đại hội toàn quốc.

Chính vì vậy, cuộc bầu cử Siêu thứ ba với tổng số đại biểu lớn như vậy sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định ứng cử viên nào nổi trội để sau này có thể chạy đua cùng ông Trump vào Nhà Trắng.

14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' - 3

Hình ảnh một điểm bỏ phiếu ở bang Virginia.

Về phía đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, đương kim Tổng thống Mỹ, đã gần như chắc chắn trở thành ứng cử viên chính thức của đảng này, do đó, tâm điểm của các cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử ngày Siêu thứ Ba đều xoay quanh các ứng cử viên Dân chủ khi số lượng tham gia ứng cử vẫn còn tới 5-6 ứng cử viên tiềm tàng.   

Bang Virginia là 1 trong 14 bang tham gia bầu cử trong ngày Siêu thứ 3 và bang này có tới 124 đại biểu bao gồm 99 đại biểu cam kết dự đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Các điểm bỏ phiếu trong bang đều mở cửa từ 6h sáng tới 7h tối và số cử tri đi bầu là khá đông.

14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' - 4

Các nhân viên hướng dẫn bầu cử rất thân thiệt và nhiệt tình.

Một cử tri của bang, bà Mary LeGrand cho biết: “Mặc dù lá phiếu của tôi không có nhiều ảnh hưởng nhưng tôi đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tôi cho rằng mọi cử tri Dân chủ đều muốn đánh bại ông Trump và do đó đang lựa chọn một ứng cử viên đủ mạnh để có thể thành công.

Việc lựa chọn đối với các cử tri Dân chủ là rất khó khăn khi có quá nhiều ứng cử viên và số phiếu bị phân tán. Tôi đã không đi bỏ phiếu sớm và chỉ quyết định đi bầu sau cuộc bầu cử ở Nam Caroline. Tôi thấy quyết định của mình là đúng vì đã có những thay đổi về số ứng cử viên khi ông Buttigieg và bà Klobuchar bỏ cuộc”. 

14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' - 5

Bà Mary LeGrand, một cử tri của bang Virginia.

Trong khi đó, một cử tri khác, ông Paul Ryan chia sẻ: “Kỳ vọng của tôi đó là ông Joe Biden sẽ thắng cử tại bang Virginia với cách biệt lớn. Tôi cho rằng ông Joe Biden sẽ thắng hầu hết các bang và hôm nay sẽ là một ngày trọng đại của ông ấy. Ông Joe Biden không phải là lực chọn số một của tôi cũng như nhiều cử tri Dân chủ khác tuy nhiên hầu hết các cử tri trong đảng đều tôn trọng đất nước và đảng của mình hơn là bất kỳ một cá nhân nào”.   

Kết quả cuộc bầu trong ngày Siêu thứ Ba dự kiến sẽ được tổng hợp vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa và thông báo kết quả tuy nhiên khả năng sẽ khó có thể được công bố ngay trong ngày 3/3.

14 bang của Mỹ bước vào ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' - 6

Lá phiếu mẫu.

Trong khi đó, một cử tri khác, ông Paul Ryan chia sẻ: “Kỳ vọng của tôi đó là ông Joe Biden sẽ thắng cử tại bang Virginia với cách biệt lớn. Tôi cho rằng ông Joe Biden sẽ thắng hầu hết các bang và hôm nay sẽ là một ngày trọng đại của ông ấy. Ông Joe Biden không phải là lực chọn số một của tôi cũng như nhiều cử tri Dân chủ khác tuy nhiên hầu hết các cử tri trong đảng đều tôn trọng đất nước và đảng của mình hơn là bất kỳ một cá nhân nào”.   

Kết quả cuộc bầu trong ngày Siêu thứ Ba dự kiến sẽ được tổng hợp vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa và thông báo kết quả tuy nhiên khả năng sẽ khó có thể được công bố ngay trong ngày 3/3.

 

Phạm Huân(VOV-Washington)
Bình luận
vtcnews.vn