Thói quen ghê rợn của IS với nô lệ tình dục vị thành niên

Thế giớiThứ Hai, 15/06/2015 06:14:00 +07:00

Một thiếu nữ người Yazidi 17 tuổi bị một chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) làm cho có thai đã kể về thời kỳ 9 tháng làm nô lệ tình dục cho các chiến bin

(VTC News) - Phiến quân Hồi giáo IS ngày càng trở nên tàn bạo hơn với các thủ đoạn sử dụng trẻ vị thành niên từ nô lệ tình dục tới những binh lính trẻ tuổi.

1. Kẻ đánh bom liều chết trẻ nhất Anh Quốc làm rung chuyển Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS vừa khiến thị trấn Baiji, Iraq rung chuyển với 7 vụ đánh bom liều chết trên đường phố. Và một trong những kẻ thủ ác gây ra những thảm kịch này là Talha Asmal - một thiếu niên 17 tuổi người Anh.
thủ đoạn IS
Chân dung kẻ đánh bom liều chết trẻ nhất Anh Quốc, Talha Asmar 
Gia đình của Asmal đã lên tiếng xác nhận con trai của mình làm việc cho Phiến quân Hồi giáo IS. Họ cảm thấy vô cùng thất vọng và chán chường khi biết sự thật về cậu bé "đáng yêu", "hiền lành", "biết quan tâm" đến mọi người.

Điều này một lần nữa khẳng định sự tàn bạo, dã man của Phiến quân Hồi giáo IS khi tiếp tục sử dụng những chiến binh vị thành niên. Rõ ràng, phiến quân này cũng không hề e dè trước những sự lên án từ quốc tế về các thủ đoạn của mình và chúng có thể sẽ còn khiến nhiều người sợ hãi hơn trong tương lai. 

2. Thói quen ghê rợn của IS đối với nô lệ tình dục vị thành niên

Hôm 11/6, một thiếu nữ người Yazidi 17 tuổi bị một chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) làm cho có thai đã kể về thời kỳ 9 tháng làm nô lệ tình dục cho các chiến binh.
Các cô gái bị IS bắt làm nô lệ tình dục đều còn rất trẻ
Các cô gái bị IS bắt làm nô lệ tình dục đều còn rất trẻ 

Các "công đoạn" được miêu tả cụ thể và cho thấy sự ghê rợn, tàn bạo của các chiến binh mặc dù nạn nhân của chúng là những cô gái chỉ đang trong độ tuổi vị thành niên.

Những cô gái bị mua về đều phải trải qua những giờ phút sợ hãi. Đầu tiên, Cô gái nhớ lại việc mình bị ép phải đọc các đoạn kinh Koran trong khi “ông chủ” của cô (y tự xưng là Al-Russiyah) và đồng bọn thi nhau sờ mó thân thể cô.

Sau đó, cô gái này cùng với em gái của mình bị những tên lính jihad sa đọa hiếp dâm mỗi ngày. Trước đó hai chị em họ bị bán làm nô lệ tại một phiên đấu giá trinh nữ. Kết quả của những trận “dập liễu vùi hoa” đó là giờ đây cô mang trong mình đứa con của một trong những tên chiến binh IS đồi bại.

3. Sử dụng bạo lực cực đoan với cả trẻ em

Phiến quân Hồi giáo thường áp dụng những luật lệ vô cùng hà khắc tại các địa điểm mà chúng chiếm đóng. Ngoài lệnh giới nghiêm, chúng còn cấm một số hoạt động bình thường khác.
Phiến quân IS xuống tay với cả trẻ em  

Đặc biệt, chúng không ngần ngại xuống tay với phụ nữ và trẻ em. Những hành động bạo lực cực đoan khiến cho rất nhiều người tử vong. Trẻ em bị bắt đi làm binh lính hoặc bị đánh đập đến chết, các em gái thì bị cưỡng hiếp và thậm chí ép sinh con.

Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người dân sống trong vùng chiếm đóng của Phiến quân Hồi giáo buộc phải rời bỏ quê hương đến nơi an toàn hơn cho bản thân và gia đình.

4. Sử dụng binh lính vị thành niên

Hồi tháng 11/2014, tờ Dailymail đã đăng tải một clip ghi lại cảnh Phiến quân Hồi giáo IS đang đào tạo những binh lính vị thành niên - những đứa trẻ chỉ mới khoảng 13,14 tuổi nhưng được luyện tập bắn súng AK47 như các binh lính trưởng thành.
Những đứa trẻ được IS tận dụng từ khi tuổi còn rất nhỏ
Những đứa trẻ được IS tận dụng từ khi tuổi còn rất nhỏ 
Không những được đào tạo bắn súng, những đứa trẻ này còn được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về quân sự và sẵn sàng phục vụ mệnh lệnh chiến đấu khi cần thiết.

Sau đó, Daily Mail dẫn số liệu của Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan cho biết, hiện có ít nhất 300 người Kazakh tới Syria gia nhập IS. Nurtai Aykayev, Chủ tịch Ủy ban này, viết trong một báo cáo rằng có tới một nửa trong số đó là phụ nữ.

5. Để trẻ em xử tử điệp viên

Đây là đỉnh điểm của việc sử dụng các binh linh vị thành niên. Có vẻ như Phiến quân Hồi giáo IS đã trang bị cho những đứa trẻ này tất cả sự "can đảm" cần có để thực hiện những điều mà ít người dám làm: cầm súng và xử tử con tin.
IS
Các chiến binh nhí của IS cũng thể hiện sự "máu lạnh" của mình 
Không phải một lần mà IS đã hai lần tung ra những clip ghi lại cảnh hành quyết con tin ghê rợn được thực hiện bởi các chiến binh nhí. 

Tại hiện trường vụ tử hình đầu tiên, chiến binh IS mặc đồng phục ngụy trang cùng một bé trai đứng cạnh tay cầm súng. Chiến binh IS tuyên bố trước máy quay rằng "Đấng Allah đã tặng IS hai điệp viên này".

Cậu bé sau đó bước ra đằng sau "các điệp viên" và dường như đã bắn vào sau đầu họ, trước khi giơ súng và hò reo. Nhiều người đã không khỏi giật mình khi chứng kiến cảnh tượng dã man này.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn