Thói quen đơn giản giúp trẻ thông minh hơn

Kinh nghiệm sốngChủ Nhật, 30/01/2022 14:27:10 +07:00

Nghiên cứu tại Thụy Sỹ phát hiện mối liên quan giữa sức khỏe tim mạch và khả năng đạt điểm cao của trẻ, nhất là về ngôn ngữ, toán học.

Theo nhóm tác giả này, các khả năng về ghi nhớ, tập trung của trẻ đều có thể cải thiện nhờ những bài tập tim mạch. Và thói quen đơn giản nhất chính là luyện tập thể thao, đá bóng hay chạy bộ hàng ngày.

Các bác sĩ tại Thụy Sỹ tiến hành hàng loạt bài kiểm tra với học sinh của một số trường ở Geneva và phát hiện mối liên quan gián tiếp giữa sức bền của tim với trí tuệ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicine & Science in Sport & Exercise. Giáo sư Marc Yangüez, khoa Tâm lý và Giáo dục (FPSE), Đại học Geneva, tác giả chính, cho biết họ đánh giá trí tuệ, thể lực của 193 học sinh từ 8 đến 12 tuổi.

Trong đó, học sinh phải chạy nước rút 20 m và quay ngược lại quãng đường với thời gian rút ngắn dấn. Ngoài ra, họ cũng kết hợp chiều cao, cân nặng, độ tuổi, giới tính của trẻ để đưa ra đánh giá tình trạng tim mạch chính xác nhất.

Thói quen đơn giản giúp trẻ thông minh hơn - 1

Luyện tập thể thao thường xuyên góp phần giúp trẻ đạt điểm cao và phát triển trí tuệ tốt hơn. (Ảnh: Freepik)

Sau đó, trẻ được đánh giá chức năng tập trung, nhận thức, ứng biến linh hoạt và ghi nhớ. Kết quả cho thấy những học sinh có thể lực tốt hơn có điểm số trung bình hàng năm của môn Toán và tiếng Pháp nâng cao cao hơn. Họ cũng phát hiện mối liên quan giữa sức khỏe tim, phổi và khả năng kiểm soát, linh hoạt, trí thông minh nói chung của trẻ.

Từ kết quả này, GS Marc Yangüez và cộng sự nhấn mạnh tầm quan trọng của các môn học thể chất tại trường và nhà trường nên quan tâm để cân bằng thời khóa biểu cho trẻ. Đặc biệt, thói quen luyện tập thể thao, hoạt động thể chất còn tác động tới sự phát triển trí tuệ lâu dài sau này của trẻ.

Nhóm chuyên gia sẽ thực hiện nghiên cứu tại các vùng khác nhau của Thụy Sỹ để củng cố kết luận này. Trước đó, nghiên cứu của GS Charles Hillman, Đại học Northeastern, đồng tác giả, cũng cho thấy sức khỏe tim, phổi của trẻ em ảnh hưởng tới quá trình học tập.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp