Thói quen của Buriram United khiến nhiều người lo cho tương lai Xuân Trường

Thể thaoThứ Tư, 26/06/2019 08:59:00 +07:00

Buriram Untied vừa chia tay tiền đạo số 1 người Brazil để dọn đường đón một chân sút tới từ Hà Lan.

Pedro Junior là chân sút số 1của Buriram United tính từ đầu mùa với 6 pha lập công. Thế nhưng thật bất ngờ, chân sút người Brazil lại chia tay Buriram United để tới khoác áo đội bóng đang xếp cuối bảng - Suphanburi FC.

Junior

Pedro Junior ra đi dù đang là chân sút số 1 của Buriram United.

Sport True ID khẳng định, việc Buriram United chia tay Pedro Junior là để dọn đường đón tiền đạo Nacer Barazite từ CLB Al Jazira của UAE. Chân sút người Hà Lan này từng nằm trong biên chế của Arsenal mùa giải 2007-2008 nhưng không một lần được ra sân.

Động thái chia tay một cầu thủ để đón một cầu thủ mới là thói quen thường làm của các nhà đương kim vô địch Thai League. Thói quen này khiến nhiều người cảm thấy lo ngại cho tương lai của Lương Xuân Trường khi 2 trận liên tiếp vừa qua, anh không được đăng ký thi đấu bên cạnh việc “Lâu đài sét” đã chiêu mộ thành công tiền vệ người Philippines gốc Đức - Kevin Ingreso.

Kevin Ingreso là cầu thủ thứ 3 của Philippines khoác áo Buriram United sau hậu vệ Stephan Palla và tiền đạo Javier Patino Lachica. Anh cũng là cầu thủ Đông Nam Á thứ 4 mà các nhà đương kim vô địch Thái League sở hữu. Theo quy định của Thai League, mỗi đội bóng chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ Đông Nam Á trong mỗi trận đấu.

Sự có mặt của Kevin Ingreso cộng với việc Hosogai và Jakkaphan Kaewprom đang thi đấu ổn định ở hàng tiền vệ khiến cơ hội ra sân của Lương Xuân Trường ngày càng thấp.

Tính từ đầu mùa, Xuân Trường mới ra sân tộng cộng 9 trận trong màu áo Buriram United. Trong đó có 6 trận tại Thai League và 3 trận tại AFC Champions League, với tổng thời gian thi đấu trên sân là 316 phút.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn