Thời đen tối của Ngô Kiến Huy sau scandal có con: Phải bê trà sữa để kiếm tiền

Sao ViệtThứ Tư, 27/04/2022 14:55:00 +07:00

Bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn sau scandal có con với em gái Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy từng phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng để kiếm tiền.

Ngô Kiến Huy bước chân vào Vbiz năm 2008 bằng với vai trò ca sĩ. Anh có chất giọng ngọt ngào, trầm ấm, bắt tai khán giả trẻ. Ngay thời điểm đó, nam ca sĩ sinh năm 1988 cho ra đời các bản nhạc đã gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người như: Mưa sao băng, Giả vờ yêu, Ngô Kiến Huy là tôi...

Thời đen tối của Ngô Kiến Huy sau scandal có con: Phải bê trà sữa để kiếm tiền - 1

Ngô Kiến Huy

Khốn đốn vì lùm xùm với em gái Thanh Thảo

Không chỉ có tài năng âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn sở hữu ngoại hình đậm chất Hàn Quốc với khuôn mặt baby, cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Nhờ đó, Với anh chiếm được lòng mến mộ của đông đảo tuổi teen vào thời điểm ấy. Đến nay, Ngô Kiến Huy không ngừng nỗ lực để trở thành nghệ sĩ đa năng, hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau như diễn viên, MC, người mẫu ảnh...

Tuy được khán giả mến mộ là vậy nhưng Ngô Kiến Huy cũng có một "vết xước" rất lớn trong sự nghiệp. Cách đây hơn một thập kỷ, khi mới 23 tuổi, nam ca sĩ vướng vào bê bối khi có con với Thụy Anh - em gái ca sĩ Thanh Thảo - dù giữa hai người không tồn tại tình yêu. Nam MC xác nhận bé Minh Trí là con anh, cho biết rằng mối quan hệ giữa anh và Thụy Anh rất tốt đẹp nhưng cả hai không thể về chung một nhà.

Thời đen tối của Ngô Kiến Huy sau scandal có con: Phải bê trà sữa để kiếm tiền - 2

Ngô Kiến Huy và Thụy Anh

Nói về thời điểm có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, khi đó tôi bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn, gần như không còn gì trong tay. Thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó".

Thời điểm đó, có nhiều tin đồn cho rằng Ngô Kiến Huy bị em gái ca sĩ Thanh Thảo "úp sọt". Trước những đồn thổi ác ý, nữ chính lên tiếng tuyên bố đó là sự bịa đặt. 

Mối tình đầy tiếc nuối và hiện tại giàu sang

Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh bên nhau sau khi cùng đóng chung phim "Thiên Sứ 99" vào năm 2010. Cặp đôi đã cùng nhau trải qua 8 năm thanh xuân và từng được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì Showbiz Việt. Kể cả khi Ngô Kiến Huy vướng vào nghi vấn có con riêng thì lúc này Khổng Tú Quỳnh vẫn luôn sát cánh cùng anh đối mặt và vượt qua giai đoạn đầy sóng gió.

Tuy nhiên, giữa năm 2018, có nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi đã "đường ai nấy đi", khi không còn mặn nồng xuất hiện cùng nhau nữa, càng rõ ràng hơn khi Khổng Tú Quỳnh có những status (dòng trạng thái) và trả lời phỏng vấn ám chỉ chuyện chia tay của hai người. Dù câu chuyện giữa họ đã kết thúc nhưng để lại một nỗi hụt hẫng lớn, tiếc nuối lớn cho rất nhiều người hâm mộ.

Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy tập trung vào công việc và trở thành một "phú ông" ở showbiz Việt. Nhiều đồng nghiệp từng tiết lộ về việc nam ca sĩ tuổi Thìn là "đại gia bất động sản". Khả Như từng cho biết, "chàng Bắp" sở hữu nhiều ngôi nhà ở TP.HCM, thậm chí mỗi quận có 2 căn nhà. Trong đó, hot girl Sam cũng từng khẳng định Ngô Kiến Huy sở hữu khối tài sản kếch xù: "Dạo này ông anh em giàu lắm, đang ăn nên làm ra, lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nha khoa, công ty du lịch, quán cafe và đặc biệt là sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh lân cận".

Ngoài mua bất động sản, Ngô Kiến Huy còn có sở thích sắm xe sang và sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu hoành tráng. Ở tuổi 34, thành công và giàu sang là vậy nhưng đời tư Ngô Kiến Huy cực kỳ kín tiếng. Anh chỉ muốn khán giả nhớ đến mình qua những đóng góp trong nghề.

(Nguồn: Báo Sức khỏe và Đời sống)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp