Thoát ‘thảm họa’, Hương Giang bật khóc mừng sinh nhật

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 29/12/2012 06:21:00 +07:00

VTC News) – Không những thoát khỏi ‘thảm họa’ hát đôi trong Gala 7 Vietnam Idol, Hương Giang còn bất ngờ được BGK hát mừng sinh nhật khiến cô xúc động bật khóc.

(VTC News) – Không những thoát khỏi ‘thảm họa’ hát đôi trong Gala 7 Vietnam Idol, Hương Giang còn bất ngờ được Ya Suy, Huy Khánh hôn má và được BGK cùng khán giả hát mừng sinh nhật khiến cô xúc động bật khóc.

Gala 7 Vietnam Idol - Đêm hát đôi với sự tranh tài của Top 4: Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Ya Suy và Hương Giang đã vừa diễn ra tối qua (28/12) tại TP HCM.






Hương Giang được khen hát đôi hay hơn

Mở đầu đêm hát đôi là phần kết hợp của Ya Suy và Hương Giang với ca khúc Tình về nơi đâu. Trong ca khúc này, Hương Giang đã khiến khán giả bớt lo lắng khi có phần thi mở đầu khá ăn ý với Ya Suy và những điểm yếu trong giọng hát của cô cũng được giấu đi nhiều. Ya Suy đã thể hiện được giọng hát đầy cảm xúc của mình và làm chủ được phần trình diễn trên sân khấu để cho Hương Giang hòa giọng nương theo. Chàng trai người dân tộc Chu Ru còn bất ngờ mạnh dạn hôn má Hương Giang khiến khán giả thích thú.

Ya Suy và Hương Giang  

Giám khảo Mỹ Tâm khen ngợi Ya Suy đã trở lại phong độ như những ngày đầu tỏa sáng ở cuộc thi nhưng khuyên Ya Suy không nên bắt chước theo cách hát của ca sĩ Thanh Bùi. Bất ngờ với phần hát đôi của Hương Giang, nữ giám khảo cho rằng cô sẽ còn ở lại chương trình nữa nhưng cũng bắt lỗi Hương Giang phần đầu bài hát hơi thấp.

Quang Dũng phong tặng biệt danh của cặp Ya Suy – Hương Giang là “cặp đôi hoàn cảnh”. Anh cho rằng 2 thí sinh này vào được Top 4 một phần nhờ hoàn cảnh và tính cách nhưng hôm nay, Quang Dũng bị thuyết phục cả về phần ca hát. Còn Quốc Trung chưa hài lòng về phần thi này nhưng khen Ya Suy và Hương Giang hát tương đối sạch sẽ.

Hát đôi với Hoàng Quyên là phần thi của Hương Giang khiến khán giả lo lắng nhất. Không phải là phần thi hát đôi hoàn hảo nhưng Hương Giang cũng đã vượt qua thử thách khá dễ dàng nhờ cách phân bè phù hợp trong ca khúc Thềm nhà có hoa. Phần thi này, Hương Giang bị lép vế khá nhiều bởi giọng hát đầy nội lực của cô gái bé nhỏ Hoàng Quyên. Cô vẫn bộc lộ giọng hát mỏng nhiều khuyết điểm thường thấy của mình, nhất là ở những câu solo.

Hoàng Quyên - Hương Giang  
Giám khảo Quang Dũng cho rằng đây là phần thi dễ thương nhất, Hương Giang hát đôi hay hơn hát đơn còn Hoàng Quyên hát đôi với ai cũng hay.

Mỹ Tâm cho biết, cô lo lắng khi giọng hát nội lực của Hoàng Quyên kết hợp với giọng hát rất mỏng của Hương Giang trong phần thi này nhưng kết quả không làm nữ giám khảo thất vọng. Mỹ Tâm cũng chỉ ra điểm chưa tốt của Hương giang là đoạn hát đầu bị mờ và hát dài hơi hơn so với Hoàng Quyên nên lộ ra những điểm chưa hoàn hảo.

Quốc Trung thì hài lòng với phần trình diễn và khen 2 thí sinh có ý thức song ca rất tốt khi Hoàng Quyên rất tiết chế và Hương Giang rất tự tin trên sân khấu.

Hoàng Quyên – Bảo Trâm ngang tài ngang sức

Trong đêm thi, màn hát đôi của Hoàng Quyên – Bảo Trâm đã không làm khán giả thất vọng. Với giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi và phong độ ổn định, cả 2 đã đem đến ca khúc nhạc dance được phối mới – Bay rất sôi động và hấp dẫn. Đây có vẻ như là sở trường của Hoàng Quyên bởi trong đêm thi trước đây, cô cũng đã chọn hát nhạc dance tuy nhiên, Bảo Trâm cũng hát rất xuất sắc. Cả 2 đều ngang tài ngang sức khi vừa bè vừa hát solo rất tốt.

Hoàng Quyên – Bảo Trâm 
Giám khảo Quốc Trung thích phần sau của tiết mục và chia sẻ, khi dựng bài người ta sẽ tìm điểm mạnh của nhau để chia đều nhưng với 2 thí sinh này thì khác. Cả 2 được so sánh như cầu thủ vừa đá bóng giỏi, vừa bắt gôn giỏi. “Tôi cũng như mọi người nghĩ rằng hai em là đối thủ của nhau nhưng trước khi là đối thủ, 2 em phải vào Top 2. Tôi nghĩ tiết mục này sẽ đưa hai em vào Top 2”, Quốc Trung khẳng định.

Mỹ Tâm khen bản phối mới rất hay, tạo cho người nghe hưng phấn và cho biết, ngay từ lúc hai thí sinh bước ra, cô đã thấy thích và cảm thấy hay vì Hoàng Quyên và Bảo Trâm hát rất hòa quyện với nhau như cùng hơi thở.

Trong đêm thi, Bảo Trâm còn có phần hát đôi hấp dẫn, đầy cảm xúc cùng Ya Suy ca khúc Khúc giao mùa. Ca khúc này rất hợp với Bảo Trâm, giúp cô hát lấn lướt Ya Suy. Cả 2 hầu như không chia câu, phân bè gì nhiều mà chủ yếu cùng hòa giọng. Trong những phần hòa giọng cùng Bảo Trâm, Ya Suy chỉ làm nền vì hầu như không nghe thấy giọng hát của Ya Suy.
Ya Suy - Bảo Trâm 
BGK đều khen sự kết hợp này rất hòa quyện, phù hợp với Bảo Trâm. Giám khảo Quốc Trung bày tỏ: “Thực sự tôi không thích tết bởi vì mỗi tết đến là già đi 1 tuổi nhưng hai em làm tôi thấy tết thiêng liêng, trong sáng”.

Kết thúc 4 tiết mục hát đôi của các thí sinh, Hương Giang còn bất ngờ được khán giả cùng BGK  nhí nhảnh hát tặng ca khúc mừng sinh nhật. Cô đã bật khóc vì xúc động trên sân khấu và vui mừng thổi nến trên chiếc bánh kem mừng tuổi mới.
 
Nhìn chung, đêm hát đôi Vietnam Idol tối qua diễn ra khá hấp dẫn, 2 giọng ca xuất sắc nhất vẫn là Bảo Trâm và Hoàng Quyên. Ya Suy và Hương Giang có tiến bộ nhưng không có đột phá gì nhiều và vẫn lép vế so với 2 giọng ca xuất sắc nhất. Kết quả Gala 7 sẽ được công bố lúc 20h ngày 4/1/2013 trên VTV3.

Hoàng Anh
Ảnh: Ân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn