Thoát khỏi lò thiêu trong tích tắc

Sức khỏeThứ Bảy, 23/11/2013 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Bé sơ sinh được bác sỹ xác định tử vong thoát khỏi lò hỏa thiêu nhờ tiếng khóc.

(VTC News) - Một em bé sơ sinh tại Trung Quốc được bác sỹ xác định tử vong đã 'sống lại' và thoát khỏi lò hỏa thiêu nhờ tiếng khóc.


Trước đó, phụ huynh của bé trai mắc chứng dị tật đường hô hấp bẩm sinh chỉ mới 1 tháng tuổi này đã quyết định ngưng việc chữa trị bệnh cho con tại Bệnh viện Nhi tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.
Sau quyết định trên, bệnh viện cấp giấy chứng tử cho bệnh nhân nhí này trước khi họ đem "xác" của em tới nhà tang lễ ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy.
Tuy nhiên, một nhân viên tại đây bỗng giật mình phát hiện em bé còn sống nhờ vào tiếng khóc của em khi em đang chuẩn bị được đưa vào thiêu.
 Nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi tỉnh An Huy, Trung Quốc

Bệnh nhân ngay lập tức được trả lại bệnh viện, theo Beijing News.
"Do cơ thể em bé vẫn còn dấu hiệu của sự sống nên chúng tôi tiếp tục truyền máu để cứu sống em vì lý do nhân đạo", một nhân viên y tế tại bệnh viện này cho biết.
Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Sai sót ngớ ngẩn khiến một bác sỹ bị đình chỉ công tác và một y tá bị sa thải. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng địa phương cũng đang tiến hành điều tra thêm.
Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận tại Trung Quốc, họ chỉ trích cả cha mẹ của em bé lẫn các y bác sỹ có liên quan.
"Xin hãy kết án phụ huynh của bé 5 năm tù vì tội ruồng bỏ con", một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ quan điểm.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn