Thợ xây nói quen lãnh đạo Bộ Quốc phòng để bán dự án ma

Pháp luậtChủ Nhật, 10/12/2017 16:11:00 +07:00

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, đối tượng Trần Vũ Anh Huy nói quen lãnh đạo công ty 319 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/12 Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa đối tượng Trần Vũ Anh Huy (thợ xây dựng, SN 1983, trú 85 Tô Hiến Thành, hiện ở 70 Trần Bình Trọng, Nha Trang) ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 3/2016, Huy thi công nhà yến cho anh Nguyễn Văn Mạnh nên quen biết nhau. Do không thực hiện được cam kết với anh Nguyễn Trọng Thành về việc mua 50 lô đất thuộc dự án 319 khu Hoàng Diệu (Huy nhận tiền cọc 1 tỷ đồng) và bị anh Thành nhiều lần đòi lại tiền cọc.

Do vậy, Huy nói dối anh Mạnh, hiện nay Công ty 319 Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư của các Dự án đất tại khu vực sân bay Nha Trang và Huy có quen biết với ông Phùng Quang Hải, Giám đốc và các lãnh đạo Công ty 319, Bộ Quốc phòng, nên Huy mua được giá gốc các lô đất tại khu vực sân bay Nha Trang (trong hẻm 86 Trần Phú Nha Trang) mà Công ty 319, Bộ Quốc phòng đang quản lý và rao bán.

Nếu anh Mạnh có nhu cầu mua đất khu vực này kiếm lời thì đưa tiền cho Huy để đặt cọc mua 4 lô đất thuộc khu CL 10 với tổng diện tích 415m2, giá 80 triệu đồng/m2. Anh Mạnh tin Huy nói thật nên đồng ý sẽ chuyển tiền cho Huy để đặt cọc mua 2 lô đất với tổng diện tích 200m2 với giá 80 triệu đồng/m2.

Ngày 20/11/2016, Huy yêu cầu anh Mạnh chuyển 1,5 tỷ đồng vào tài khoản của Huy để ngày 21/11/2016 Huy ra Hà Nội gặp ông Phùng Quang Hải đặt tiền cọc cho bên Công ty 319, Bộ Quốc phòng và làm thủ tục nhận đất.

Sáng 21/11/2016, anh Mạnh nhờ cha là ông Nguyễn Xuân Mâu làm thủ tục nộp 1,5 tỷ đồng vào tài khoản của Huy. Sau khi tiền vào tài khoản, Huy chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cho anh Thành 1 tỷ đồng và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra xác định toàn bộ khu vực đất thuộc Sân bay Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho 3 đơn vị là: Tổng Công ty xây dựng công tình hành không (ACC) quản lý, sử dụng theo quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 5/2/2015 với diện tích 39515,5m2 thuộc phường Phước Hòa; Kho bạc Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa để xây dựng trụ sở theo quyết định số  3263/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với diện tích 10805m2 thuộc phường Lộc Thọ; Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn quản lý, sử dụng theo quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với diện tích 623022,3m2 thuộc phường Lộc Thọ, Phước Hòa, Phước Hải, Phước Long. Hiện nay, cả 3 đơn vị trên chưa thực hiện giao dịch mua bán đất.

(Nguồn: Công Lý)
Bình luận
vtcnews.vn