Thợ sơn bị bắn khi đang sơn tháp chuông nhà thờ ở TP.HCM

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 16/05/2021 15:58:36 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc sơn tháp chuông ở Giáo xứ Thị Nghè (phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM), ông Đ.Q.V bị bắn trúng vào mông.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh,TP.HCM cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc.

Khoảng 14h30 ngày 15/5, ông Đ.Q.V. (quê Thái Bình), đang sơn tháp chuông thì nghe tiếng tạch và nhận thấy bức tường xuất hiện lỗ thủng, bốc khói.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ viên đá ở đâu bắn tới nên tiếp tục làm việc. Khoảng 1-2 phút sau thì nghe thêm một tiếng tạch nữa. Lúc này, dưới phần mông tôi bắt đầu đau nhức nên mới nghĩ là bị đạn bắn”, ông V. nói.

Thợ sơn bị bắn khi đang sơn tháp chuông nhà thờ ở TP.HCM - 1

Ông V. bị đạn ghim trúng khi đang sơn tháp chuông nhà thờ. 

Sau đó, nạn nhân còn phát hiện thêm một viên đạn bắn trúng tường tháp chuông. Hoảng hồn, ông cùng người thợ làm cùng đi xuống nhà vệ sinh xem xét vết thương và gọi taxi đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) để chữa trị. 

Bác sĩ cho biết có vật giống viên đạn nằm sâu 6cm dưới da. 

Cũng theo ông V., đến khoảng 17h cùng ngày, Công an phường 19, quận Bình Thạnh đưa ông về phường lấy lời khai và xuống hiện trường để khám nghiệm.

Ông V. đang trọ ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và làm thợ sơn nước từ 2 năm nay. "Tôi không gây hấn hay mâu thuẫn gì với ai cả. Với lại nghề nghiệp của tôi làm cũng chả đụng chạm gì với ai, tôi không biết người bắn tôi có mục đích gì", ông V. nói.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp