Thổ Nhĩ Kỳ ‘tống cổ’ các chiến binh IS về Pháp

Thế giớiThứ Hai, 09/12/2019 18:07:00 +07:00

Ankara khẳng định quá trình dẫn độ công dân nước ngoài liên quan đến tổ chức khủng bố IS sẽ được tiếp tục đối với công dân của các quốc gia khác.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất về Pháp 11 chiến binh của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) có quốc tịch Pháp. 

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuyên bố nêu rõ, quá trình dẫn độ công dân nước ngoài liên quan đến tổ chức khủng bố IS sẽ được tiếp tục đối với công dân của các quốc gia khác. Cơ quan thực thi pháp luật của Ankara lưu ý rằng, một loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang nỗ lực để không phải tiếp nhận các công dân – khủng bố châu Âu bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất khoảng 7.500 kẻ khủng bố IS. Trong trong khi đó, 1.149 chiến binh từ tổ chức IS hiện vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này.

12

 Thổ Nhĩ Kỳ ‘tống cổ’ các chiến binh IS về Pháp. (Ảnh: ankarahaberleri.net)

Hôm 1/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong cuộc điện đàm với người đứng đầu mới của Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, có thảo luận về việc đưa người tị nạn trở về Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ quá trình này theo thỏa thuận giữa Ankara và Liên minh châu Âu ký ngày 18/3/2016.

Các bên trao đổi quan điểm về việc đảm bảo cho người tị nạn định cư trong khu vực được gọi là vùng đệm (phi quân sự) ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào cuối tháng 11, Bloomberg, dẫn 2 nguồn thạo tin, cho biết, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch yêu cầu “bộ ba quyền lực của châu Âu”, bao gồm Vương quốc Anh, Đức và Pháp, phân bổ ngân sách cho Ankara để thực hiện chính sách Syria của nước này, trong đó có cả việc hồi hương người tị nạn.

Bloomberg viết rằng, ông Erdogan muốn xây dựng các thành phố trong vùng đệm 32 km, nhưng ông ấy không có tiền để làm việc này. Kế hoạch xây dựng ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 27 tỷ USD. Dự án sẽ là nơi định cư của khoảng 1 triệu trong số 3,6 triệu người tị nạn Syria hiện đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 11/11, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cho triển khai chương trình của mình nhằm cho các chiến binh hồi hương. Vào thời điểm đó, Ankara công bố về việc trục xuất 1 tù nhân có quốc tịch Mỹ và 7 công dân Đức.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Soilu hôm 8/11 tuyên bố, Ankara sẽ đưa tất cả các chiến binh IS đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria trở lại châu Âu, ngay cả khi quyền công dân của họ có bị tước bỏ.

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là “khách sạn” dành cho những kẻ khủng bố. Ông Soilu cũng lên án đề xuất của Bỉ rằng, quá trình xét xử đối với những đối tượng như vậy nên được tiến hành ở nơi mà họ đã phạm tội.

Văn Đức
Bình luận
vtcnews.vn