Thổ Nhĩ Kỳ tố CIA, FBI tham dự đảo chính

Thế giớiThứ Sáu, 29/07/2016 07:31:00 +07:00

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 2 cơ quan tình báo hàng đầu Mỹ là CIA và FBI tham dự đảo chính ở nước này.

Liên quan đến cuộc đảo chính ngày 15/7, hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục các hoạt động thanh trừng, bắt bớ trên khắp đất nước.

dao-chinh-tho-nhi-ky-0653

 Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 2 cơ quan tình báo hàng đầu Mỹ là CIA và FBI tham dự đảo chính ở nước này. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Đáng chú ý là ngày 28/7, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cáo buộc Mỹ có liên quan đến cuộcđảo chính quân sự bất thành ở nước này.

Cụ thể, Hãng thông tấn nhà nước Anadolu (Thỗ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) "dính dáng" đến đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ.

CIA và FBI là 2 cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ. Và cáo buộc trên được Tòa hình sự Thổ Nhĩ Kỳ thông qua.

Theo đó, CIA và FBI bị cáo buộc hỗ trợ đào tạo cho một số người trung thành vớigiáo sĩ Gulen - người được cho là đứng sau âm mưu đảo chính.

Video: Cảnh loạn lạc trong đêm đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một diễn biến khác liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết có hơn 300 nhân viên Bộ Ngoại giao nước này có liên quan đếngiáo sĩ Gulen.

(Nguồn: baogiaothong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn