Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi trữ lượng dầu nhập khẩu từ Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 22/08/2022 14:31:32 +07:00
(VTC News) -

Trữ lượng dầu Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu của Nga trong năm nay đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ Refinitiv cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhập khẩu dầu từ Nga, bao gồm cả dầu Urals và Siberian Light, vượt 200.000 thùng/ngày trong năm nay so với chỉ 98.000 thùng/ngày của cùng kỳ năm 2021.

Theo dữ liệu Refinitiv, các nhà máy lọc dầu chính của Thổ Nhĩ Kỳ Tupras và nhà máy lọc dầu SOCAR của Azerbaijan đã tăng đáng kể lượng dầu Ural nhập khẩu từ Nga và dầu Siberian Light trong năm nay, trong khi giảm lượng mua các loại dầu ở Biển Bắc, Iraq và Tây Phi.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi trữ lượng dầu nhập khẩu từ Nga - 1

Nga tìm kiếm thị trường dầu từ nhiều khu vực trên thế giới. (Ảnh: Reuters)

Trong vài năm qua, nhà máy lọc dầu STAR đã tăng cường mua các loại dầu Johan Sverdrup của Na Uy và Iraq, có chất lượng gần với Ural do giá dầu của Nga đang tăng lên.

Năm nay, giá dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử so với giá dầu Brent chuẩn ngày, trong khi giá các loại dầu ở Biển Bắc và Iraq được cải thiện.

Nhà máy lọc dầu STAR dự kiến ​​sẽ mua khoảng 90.000 thùng dầu/ngày dầu từ Nga trong thời gian từ tháng 1-8/2022, so với 48.000 thùng/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà máy lọc dầu của Tupras sẽ mua khoảng 111.000 thùng dầu/ngày từ Nga trong khoảng thời gian từ tháng 1-8 năm nay so với chỉ 45.000 thùng đầu/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

"Sự lựa chọn của các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ là điều hiển nhiên vì họ không có giới hạn đối với việc mua dầu của Nga", Reuters dẫn lời thương nhân trên thị trường dầu Địa Trung Hải cho biết,

Vị này nhấn mạnh thêm, lợi nhuận lọc dầu của Urals tốt đã hỗ trợ lợi nhuận cho các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ không trừng phạt Nga theo chân Mỹ và đồng minh, nhấn mạnh Ankara vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gặp nhau vào đầu tháng 8. Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. 

Nga cũng đang tìm kiếm khách hàng mới cho nguồn cung năng lượng của mình khi châu Âu - nơi nhập số lượng dầu lớn nhất của Moskva - từng bước áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu của Nga trong các giai đoạn vào cuối năm nay.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp