Thổ Nhĩ Kỳ lại tố máy bay Nga xâm phạm không phận

Thế giớiChủ Nhật, 31/01/2016 08:33:00 +07:00

Mới đây, Ankara đã lên tiếng cáo buộc một máy bay Nga xâm phạm không phận mặc dù đã nhận được cảnh báo bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh.

(VTC News) - Mới đây, Ankara đã lên tiếng cáo buộc một máy bay Nga xâm phạm không phận nước này mặc dù đã nhận được cảnh báo bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh.

Theo đó, Bộ Ngoại Giao nước này đã triệu tập đại sứ của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét về vấn đề này và tỏ thái độ “mạnh mẽ phản đối và lên án” hành vi xâm phạm.
Chiếc Su-34 từng bị bắn hạ. Ảnh: Reuters
Chiếc Su-34 từng bị bắn hạ. Ảnh: Reuters 
Mirror dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Một chiếc máy bay Su-34 thuộc lực lượng không quân Liên bang Nga đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11:46 giờ địa phương hôm 29/1.” 

Đại sứ quán Nga tại Ankara cũng đã xác nhận việc đại sứ bị triệu tập.
Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Ankara và Moscow
Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Ankara và Moscow 
Bên cạnh đó, Ankara cũng cáo buộc Nga đang cố tình làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước đồng thời nhấn mạnh Moscow sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất cứ hậu quả “thảm khốc” nào xảy ra.

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn đang leo thang giữa hai quốc gia này sau khi các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-24 của Nga làm một phi công thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. 

Vụ việc này sau đó đã gây ra căng thẳng chính trị sâu sắc giữa Ankara và Moscow.

Song Hy
(theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn