Thổ Nhĩ Kỳ đánh chìm máy bay khủng ở khu nghỉ mát để 'dụ' khách du lịch

Thế giớiThứ Hai, 06/06/2016 06:30:00 +07:00

Chính quyền thành phố Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đánh chìm một chiếc Airbus A300 ở biển Aegean, gần khu nghỉ dưỡng Kusadasi để thúc đẩy ngành du lịch lặn biển tại đây.

Chiếc máy bay bị đánh chìm có chiều dài 54m và sải cánh dài 44m, thành phố chi tới 270,000 lira (91.000 USD) mua lại từ một hãng hàng không tư nhân Thổ Nhỹ Kỳ.

1

 Chiếc Airbus A300 bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh chìm

Chính quyền thành phố cho biết, sau khi được đánh chìm, chiếc  máy bay này có tuổi đời lên tới 36 năm này sẽ trở thành một rặng san hô nhân tạo khổng lồ ở dưới biển. Điều này sẽ giúp kích thích phát triển môn lặn biển trong khu vực.

“Mục đích của chính tôi là biến Kusadasi thành một trung tâm du lịch lặn biển”, thị trưởng Ozlem Cercioglu của Aydin cho hay.

Các nhà chức trách cũng hy vọng nhờ chiêu thức độc đáo này, ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ có thể thu hút thêm 250.000 khách mỗi năm.

Theo SCMP, trước đây Thổ Nhĩ Kỳ từn g đánh chìm 3 chiếc máy bay với kích thước nhỏ hơn với mục đích tương tự.

Song Hy (Nguồn: Sputnik, SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn