Thợ lặn gợi ý phương pháp khả thi để đưa đội bóng Thái Lan ra khỏi hang

Thế giớiThứ Bảy, 07/07/2018 08:27:00 +07:00

Một thợ lặn Phần Lan khẳng định cách dễ nhất để đưa đội bóng mắc kẹt ra khỏi hang là gây mê và cho lũ trẻ dùng bình trợ thở khi đội cứu hộ chuyển chúng ra ngoài.

"Từ quan điểm của một thợ lặn cứu hộ, tôi cho rằng cách đơn giản nhất là gây mê bọn trẻ để chúng không phải đối mặt với sự hoảng loạn. Chúng chỉ cần đeo mặt nạ và để các thợ lặn chuyển ra ngoài", Jani Santala, thợ lặn Phần Lan tham gia chiến dịch giải cứu 12 cậu bé đội bóng "Lợn rừng" và huấn luyện viên cho hay. 

5b3e02d0c8d6ed29048b4575-960-480

Công tác giải cứu đội bóng Thái Lan đang được đẩy nhanh khi mà lượng oxy trong hang đang giảm và gió mùa sắp về.  

Santala phân tích rằng công tác cứu hộ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, khi các thợ lặn phải hộ tống những đứa trẻ dễ hoảng loạn và không có bất cứ kinh nghiệm nào về lặn. 

Nhiều đoạn trong hang Tham Luang Nang Non bị ngập nước khiến cho tầm nhìn gần như bằng không sẽ là thách thức không nhỏ của những đứa trẻ khi chúng vượt qua đoạn dường dài 2,5 km để ra khỏi hang.

Cùng với đó, dòng nước chảy xiết và việc lũ trẻ phải tự xoay xở ở những đoạn hang hẹp đặt ra những rủi ro có thể gây chết người. Tai nạn của cựu đặc nhiệm SEAL, hải quân Thái Lan khi đang làm công tác cứu hộ hôm 6/7 càng khiến giới chức không thể chủ quan. 

Santala cho rằng có vẻ như không có lựa chọn nào ổn vào lúc này khi mà lượng oxy trong hang đang giảm mạnh và mùa gió mùa Thái Lan dự kiến sẽ mang theo những cơn mưa lớn sắp về. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn