Thơ dễ nhớ nhắc trò tránh sơ xuất khi thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Giáo dụcThứ Năm, 15/06/2017 06:46:00 +07:00

Mới đây, TS Lê Thống Nhất đã tiếp tục viết bài thơ dựa trên bài văn đã viết trước đó để các sỹ tử chú ý hơn khi làm bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Vừa viết tặng học trò sắp thi THPT Quốc gia hôm qua với thơ "Lời sĩ tử", TS. Lê Thống Nhất lại "áy náy" lo các bạn sơ xuất khi thi trắc nghiệm. Mặc dù đã viết một bài dài trước đây, thầy vẫn chưa yên tâm nên làm thành thơ cho các em dễ nhớ.

KHI THI TRẮC NGHIỆM

Tặng và nhắc học trò 12

TS. Lê Thống Nhất nhắc trò sắp thi THPT Quốc gia 2017.

TS. Lê Thống Nhất nhắc trò sắp thi THPT Quốc gia 2017. 

Vài vần nhắc nhở các em

Đi thi trắc nghiệm nên đem đồng hồ

Bút chì mềm để dễ tô

Nhớ ghi đầy đủ các ô trên cùng

Nhận đề thì cứ ung dung

Đếm trang mà thiếu đòi cung thêm tờ

Mã đề xin chớ lơ mơ

Ô mười ghi rõ đừng chờ khi xong

Không ghi máy loại đi tong

Khổ thân năm tháng long đong luyện rèn

Môn thi tổ hợp chưa quen

Mã đề mà khác, cho em đổi đề

Làm bài đừng nháp mải mê

Chọn xong phương án nhớ bê vào bài

Đừng có làm đúng, tô sai

Một dòng đừng có tô hai hình tròn

Tốc độ làm những câu ngon.

Bỏ qua câu bí, giờ còn làm sau

Phiếu làm bài chớ để nhàu

Máy chấm nhầm lẫn là đau nhất đời

Giám thị ký đủ hai người

Nộp bài phải nhớ tức thời ký tên

Điều này cũng nhớ đừng quên

Câu không làm được: xui hên tô liều

Tô thì chẳng tốn bao nhiêu

Biết đâu lại trúng là điều rất may

Đi thi sớm chút càng hay

Đến muộn không khéo đắng cay trở về

Chúc cho nhẹ nhõm mọi bề

Thi xong bay nhảy say mê mọi trò!

Trong đầu vứt mọi điều lo...

Lê Thống Nhất

Lê Thống Nhất
Bình luận
vtcnews.vn