Thịt hổ, chân gấu tràn lan trong thực đơn cho khách Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 19/03/2015 04:36:00 +07:00

Thịt hổ, chân gấu hay thịt tê tê được phục vụ tràn làn trong thực đơn tại khu nghỉ dưỡng phía tây bắc nước Lào.

(VTC News) - Thịt hổ, chân gấu hay thịt tê tê được phục vụ tràn làn trong thực đơn tại khu nghỉ dưỡng phía tây bắc nước Lào.

Theo Guardian, một khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch Trung Quốc ở phía tây bắc Lào đang dần trở thành khu buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, kể cả thịt hổ hay chân gấu.
Hổ châu Á, loài vật đang bên bờ tuyệt chủng được buôn bán tràn lan tại khu Tam Giác Vàng 
Khách du lịch có thể công khai mua các sản phẩm từ những động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực Tam Giác Vàng, gần biên giới ba nước Lào, Myanmar, Thái Lan, theo một báo cáo của tổ chức Điều tra Môi trường (EIA).

Tổ chức này cũng ghi nhận các nhà hàng phục vụ thịt hổ, chân gấu và tê tê trong thực đơn. Lào đang dần trở thành trung tâm buôn bán động vật hoang dã do nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc.

Rất nhiều người Trung Quốc tin rằng thực phẩm từ động vật quý hiếm có khả năng kích thích tình dục hoặc làm thuốc chữa nhiều bệnh nan y.
Video: Buôn bán hổ bất hợp pháp

Ngọc Anh (Theo TheGuardian)
Bình luận
vtcnews.vn