Thỉnh cầu của nước nghèo với nước giàu tại Liên hợp quốc: Ngừng trữ vaccine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/09/2021 08:26:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo các quốc gia đang phát triển cảnh báo việc tích trữ vaccine COVID-19 của các nước giàu mở ra cánh cửa cho sự xuất hiện của nhiều biến thể mới.

"Tình trạng khan hiếm vaccine do con người gây ra đang tàn phá nước nghèo. Nước giàu tích trữ vaccine trong khi nước nghèo chờ đợi nguồn cung nhỏ giọt. Bây giờ, họ còn nói đến chuyện tiêm liều bổ sung giữa lúc các nước đang phát triển cân nhắc phương án tiêm nửa liều để vượt qua giai đoạn khó khăn", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh phát biểu được phát dưới dạng video ghi sẵn trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 21/9. 

Theo nhà lãnh đạo Philippines, tình trạng bất bình đẳng này gây sốc và phải bị lên án bởi nó là hành động ích kỷ không thể biện minh cả về mặt lý trí lẫn đạo đức.

Khoảng 35% những người đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 tới từ các nước có thu nhập cao và ít nhất 28% tới từ châu Âu và Bắc Mỹ. 

Thỉnh cầu của nước nghèo với nước giàu tại Liên hợp quốc: Ngừng trữ vaccine  - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích nước giàu tích trữ vaccine COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng ở một số quốc gia, bao gồm Haiti và Congo, thấp hơn 1%.

Nghiên cứu mới đây cho thấy 100 triệu liều vaccine COVID-19 được lưu trữ tại các quốc gia giàu có tại Bắc bán cầu sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 12.

Trong bài phát biểu của mình tại Liên hợp quốc hôm 22/9, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo nhấn mạnh châu Phi đang phải chịu gánh nặng từ chủ nghĩa dân tộc vaccine. 

Khoảng 900 triệu người châu Phi cần được tiêm chủng để đạt được mục tiêu chích ngừa cho 70% dân số ở lục địa đen. 

Tổng thống Colombia Ivan Duque khẳng định vaccine COVID-19 cần phải được phân phối công bằng để tránh tạo ra các biến thể mới, đáng sợ hơn. 

"Miễn dịch toàn cầu đòi hỏi sự đoàn kết, vì vậy việc tích trữ không thể tồn tại khi đối mặt với nhu cầu của người khác", ông Duque nói hôm 21/9.

Nhà lãnh đạo Colombia cho biết một số quốc gia có đủ vaccine để tiêm 6,7 lần cho dân số của mình và đã công bố tiêm liều bổ sung trong khi nhiều nước đang rất chậm chạp trong việc tiêm mũi 1 cho dân.

Hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 để quyên góp cho các quốc gia khác trên thế giới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục hứng chịu áp lực ngày càng tăng trong việc chia sẻ nguồn cung với phần còn lại thế giới.

Tổ chức phi lợi nhuận ONE Campaign cho biết khoản quyên góp của Mỹ là không đủ và các quốc gia giàu có khác cần phải khẩn trương tăng cường hỗ trợ cho nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. Nếu không, kịch bản nhãn tiền sẽ là hơn 2,3 tỷ dân trên thế giới chưa được tiêm chủng tới tháng 9/2022. 

Thỉnh cầu của nước nghèo với nước giàu tại Liên hợp quốc: Ngừng trữ vaccine  - 2

Khoảng 35% những người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 tới từ các nước có thu nhập cao. (Ảnh: ET)

Trong cuộc họp gần đây, tân Tổng thống Peru Pedro Castillo cho biết ông đang đề xuất một thỏa thuận quốc tế giữa các nguyên thủ quốc gia và chủ sở hữu bằng sáng chế vaccine COVID-19 "để đảm bảo khả năng tiếp cận phổ biến" đối với các mũi tiêm.

"Cuộc chiến chống lại đại dịch đã cho chúng ta thấy sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác theo nguyên tắc đoàn kết", ông Castillo nói.

Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Chưa tới 30% dân số Peru được tiêm chủng đầy đủ. 

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thừa nhận nước này đang phải đối mặt với một trở ngại khác trong nỗ lực tiêm phòng cho người dân của mình - các lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là trừng phạt đối với y học tại thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, là tội ác chống lại nhân loại", ông Raisi nhấn mạnh. 

Thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp nhân đạo khác được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ tái áp dụng đối với Teheran vào năm 2018. Nhưng các biện pháp này ngăn cản một số ngân hàng nước ngoài xử lý các giao dịch tài chính với Iran.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn