Thiếu uý tạt a xít vợ chưa cưới: Phải xử án điểm, nghiêm trị kẻ phạm tội dã man

Pháp luậtThứ Ba, 28/05/2019 18:36:00 +07:00

Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án đưa vụ thiếu uý tạt a xít vợ chưa cưới ra xử điểm để răn đe.

Chiều 28/5, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ thiếu úy công an tạt a xít vợ sắp cưới đến VKSND đồng cấp đề nghị truy tố, xét xử.

“Quan điểm của tôi, hành vi bị can Hải là quá dã man, cần phải nghiêm trị. Chúng tôi đề nghị Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án đưa vụ này ra xử điểm để răn đe, cảnh báo chung”, Thượng tá Tám nói.

anh-tat-a-xit-dn-3-1716173 5

 Khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng sau hành vi tàn độc của Hải. (Ảnh: facebook nạn nhân)

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, Nguyễn Trương Nam Hải (1995, là thiếu úy, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương, đã đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V (1995, cùng trú quận Thanh Khê).

Sau kết hôn, Hải ghen tuông vì nghĩ rằng chị V. có quan hệ tình cảm với người khác. Không chịu nổi, chị V. đã yêu cầu chấm dứt tình cảm nhưng Hải không đồng ý.

Bực tức, mù quáng vì chị V. liên tục đòi chia tay, ngày 31/12/2018, Hải đi mua 1 can a xít loại 30 lít, đưa về cất tại nhà bà ngoại của mình (gần nhà chị V.) để thực hiện hành vi tàn ác.

Sáng 1/1, Hải rót a xít vào bình loại 750ml, giấu trong người rồi sang nhà chị V. Thấy Hải đến, ba mẹ chị V. gọi con gái trên lầu xuống tiếp chuyện.

Chị V. vừa bước đến chân cầu thang thì bất ngờ Hải lôi bình a xít ra tạt lên mặt, người khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Ba mẹ V. đứng gần đó cũng bị dính a xít nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nghe tiếng gia đình chị V. tri hô, hàng xóm khẩn trương chạy tới hỗ trợ bắt giữ Hải, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Ngay sau đó, công an phường có mặt đưa Hải về trụ sở làm việc và ra quyết định tạm giữ.

anh-tat-a-xit-1a-1717320 4

Nạn nhân V. đưa hình ảnh mình đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. 

Ngày 9/1, Công an quận Thanh Khê khởi tố vụ án, đồng thời tạm giam đối với Hải để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, một số thông tin cho rằng cơ quan công an chậm xử lý vụ việc là suy đoán, không có cơ sở. Sở dĩ đến ngày 10/5 cơ quan điều tra mới chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp là do phải trải qua 2 lần trưng cầu giám định đối với nạn nhân.

Cụ thể, nạn nhân bị tạt a xít, thương tích thay đổi nên phải trưng cầu giám định 2 lần để xác định tỷ lệ thương tích chính xác.

“Lần giám định thứ 1 tại Bệnh viện Đà Nẵng do Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng thực hiện, kết luận thương tích của chị V. là 19%. Sau đó, do thương tích phức tạp, chị V. được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia điều trị. Công an quận Thanh Khê đã trưng cầu giám định lần 2 do Viện Pháp y Trung ương thực hiện, kết quả thương tích là 46%”, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê nói.

Cũng theo lãnh đạo công an quận Thanh Khê, ngoài giám định thương tích 2 lần, cơ quan điều tra cũng phải chờ thủ tục tước quân tịch đối với Hải để hoàn tất thủ tục, hồ sơ vụ án.

“Mặc dù mới nhận nhiệm vụ nhưng quan điểm của tôi về vụ việc này rất rõ ràng. Hành vi Hải thực hiện là quá dã man nên cần phải được nghiêm trị”, Thương tá Tám nhắc lại.

anh-tat-a-xit-dn-4-3-1718397 5

Mặt, tay và chân của nạn nhân bỏng nặng sau khi bị tạt a xít.  

Trước đó, chiều 27/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng khẳng định Công an thành phố đã yêu cầu xử lý nghiêm đối với Nguyễn Trương Nam Hải về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi tạt a xít vào mặt người yêu.

“Đây là hành vi man rợ nên ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc chỉ đạo Công an quận Thanh Khê khẩn trương giám định thương tích, khởi tố vụ án”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn