Thiếu úy công an bị tố dùng tô bún đánh cấp dưới nhập viện

Pháp luậtChủ Nhật, 09/02/2014 08:10:00 +07:00

Một thiếu úy công tác tại trại giam đã rủ thêm người đánh công an viên phải nhập viện.

Ngày 8/2, công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã lấy lời khai những người liên quan để làm rõ việc một thiếu uý công an trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) bị tố đánh anh Ngô Quốc Thống (28 tuổi, công an viên xã Hàng Gòn) nhập viện.

Công an Thống vớt vết thương trên đầu và mặt
Công an Thống vớt vết thương trên đầu và mặt

Theo anh Thống, khoảng 15h30 phút ngày 7/2, khi đang ngồi ăn bún cùng một đồng nghiệp thì bất ngờ bị thiếu úy Nguyễn Hồng Phúc (ngụ xã Hàng Gòn, công tác công an trại giam Sông Cái) cùng thanh niên tên Nho xông vào đánh.

Lúc này thiếu úy Phúc đã lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Thống, còn Nho dùng tô bún đánh vào đầu khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Hiện anh Thống đã xuất viện, nhưng vết thương trên mặt còn bầm tím, đầu bị khâu 2 mũi. 

Bước đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc anh Thống bị đánh là vào sáng cùng ngày, cháu gái của Phúc đang là học sinh nhưng đi xe máy chở ba không đội mũ bảo hiểm thì công an Thống và lực lượng công an xã phát hiện, lập biên bản xử lý.

Khi lực lượng công an xã đưa xe về trụ sở công an để xử lý thì thiếu úy Phúc đến xin bỏ qua những bị anh Thống phản ứng không đồng ý. Lúc này Phúc to tiếng chỉ thẳng vào mặt công an Thống rồi bỏ về và nảy sinh ý định đánh trả thù.
Bình luận
vtcnews.vn