Thiếu tiền, Mỹ cho tàu ngầm hạt nhân 'nghỉ hưu'

Thế giớiThứ Sáu, 09/08/2013 08:55:00 +07:00

Do chi phí tăng quá cao, Hải quân Mỹ quyết định cho nghỉ hưu tàu ngầm hạt nhân USS Miami bị hư hỏng do hỏa hoạn xảy ra vào năm ngoái.

Do chi phí tăng quá cao, Hải quân Mỹ quyết định cho nghỉ hưu tàu ngầm hạt nhân USS Miami bị hư hỏng do hỏa hoạn xảy ra vào năm ngoái.

Trong một động thái gây bất bình cho các thủy thủ tàu ngầm, Hải quân Mỹ đã đưa ra kết luận, chi phí để sửa chữa các tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Miami (bị hư hỏng nghiêm trọng khi bị hỏa hoạn hồi năm ngoái) là quá lớn và không thể chấp nhận. Con tàu sẽ được cho nghỉ hưu và phá dỡ.

“Quyết định này rất khó khăn, nhưng chúng tôi buộc phải làm thế. Nếu được sửa chữa, tàu ngầm Miami có thể phục vụ thêm 10 năm nữa. Nhưng chúng tôi buộc phải cho nó nghỉ hưu để có thêm ngân sách phục vụ các hoạt động khác của hải quân”, Phó Đô đốc Rick Breckenridge, Chỉ huy tác chiến tàu ngầm của Lầu Năm Góc phát biểu.

tàu ngầm hạt nhân
Tàu ngầm hạt nhân USS Miami 

Năm ngoái, Hải quân Mỹ ước tính rằng việc sửa chữa tàu ngầm USS Miami sẽ tốn kém ít nhất 450 triệu USD, và đã có ít nhất 94 triệu USD được chi ra cho công việc này. Nhưng sau khi tiến hành kiểm tra lại, đánh giá thiệt hại, thì con số này tăng thêm nhiều.

“Việc chi phí sửa chữa tăng lên đến mức khó chấp nhận, dẫn đến chúng tôi sẽ không nhận được 390 triệu USD còn lại nữa. Nếu chi tiền cho việc sửa chữa tàu ngầm Miami, chúng tôi sẽ không còn tiền cho các hạm đội”, Phó Đô đốc Rick Breckenridge cho biết.

vụ hỏa hoạn
Vụ hỏa hoạn ngày 23/5 năm ngoái tại Kitterny (bang Maine). 

Do thiếu tính toán trước, Hải quân Mỹ đã bỏ qua những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài gây ra cho con tàu. Những vết nứt đã bị xé toác ra, thiệt hại lớn hơn nhiều so với ước đoán ban đầu.

Casey James Fury, một công nhân đóng tàu ở Portsmouth, bang New Hampshire, đã bị kết án tù 17 năm sau khi thừa nhận phóng hỏa tàu ngầm Miami, khi nó đang trải qua cuộc đại tu kéo dài 20 tháng tại xưởng đóng tàu tại Kitterny, bang Maine hồi tháng 5/2012.

Ngày 23/5/2012, khi đang trải qua cuộc đại tu kéo dài 20 tháng tại xưởng đóng tàu ở Kitterny (bang Maine), tàu ngầm hạt nhân USS Miami bất ngờ phát hỏa. Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã phải mất 12 giờ mới dập tắt được đám cháy trên tàu ngầm Miami. Vụ hỏa hoạn đã khiến 7 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Ngọn lửa đã làm hư hỏng nặng con tàu, nhưng rất may mắn là các vũ khí đã được chuyển đi, và lửa không lan đến lò phản ứng hạt nhân.

Thủ phạm nhanh chóng được xác nhận là công nhân nhà máy Casey James Fury vì quá mệt mỏi và bất bình với công việc hiện tại đã tự phóng hỏa đốt tàu. Người này đã bị tuyên phạt 17 năm tù giam.

Trong năm ngoái, Hải quân Mỹ thông báo có ý định sửa chữa Miami để đưa nó trở lại phục vụ vào năm 2015. Hải quân cho hay việc sửa chữa sẽ giúp con tàu 22 năm tuổi phục vụ thêm 10 năm nữa. Việc sửa chữa dự kiến kết thúc ngày 30/4/2015, nhưng đã bị dừng vĩnh viễn vì … thiếu tiền!

USS Miami thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công Los Angeles có lượng giãn nước toàn tài 6.146 tấn, dài 110,3m, rộng 10m, thủy thủ đoàn 98 người. Tàu được thiết kế với 4 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm và 12 ống phóng thẳng đứng để phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn