Thiếu tiền chơi điện tử, 3 thanh niên đột nhập trụ sở UBND huyện trộm máy tính

Pháp luậtThứ Bảy, 04/08/2018 21:51:00 +07:00

Trong hai tuần, Tuấn và đồng phạm 3 lần đột nhập trụ sở ủy ban huyện, cửa hàng lấy trộm máy tính, máy in để có tiền chơi điện tử.

Ngày 4/8, đại diện Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt Phạm Đình Tuấn (21 tuổi, trú thị trấn Hương Khê), Phạm Đình Thế (17 tuổi, trú xã Gia Phố) và Nguyễn Văn Bảo (18 tuổi, trú xã Lộc Yên) để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

dao-chich-2-4928-1533358902

 Ba nghi can cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đ.H)

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 19/7 đến nay, nhóm của Tuấn đã ba lần đột nhập vào UBND huyện Hương Khê, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn, lấy hai máy tính xách tay, một máy in, một điện thoại di động.

Thực hiện xong hành vi, ba đạo chích đem bán lại số máy móc trên bán cho các cơ sở sửa chữa điện tử, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Theo nhà chức trách, số tài sản trên trị giá gần 50 triệu đồng.

Ba nghi can khai không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền chơi điện tử nên đã bàn nhau đột nhập các trụ sở, cửa hàng để "cải thiện thu nhập".

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn