Thiếu tá vác súng vào trường hành hung học sinh, Giám đốc công an Gia Lai: 'Chưa nghiêm trọng đến mức phải điều tra'

Pháp luậtThứ Sáu, 11/03/2016 08:25:00 +07:00

Giám đốc công an tỉnh Gia Lai khẳng định việc thiếu tá Trần Vũ Khiêm vác súng vào trường học chưa đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

(VTC News) - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai khẳng định việc thiếu tá Trần Vũ Khiêm vác súng vào trường học hành hung học sinh và bảo vệ trường chưa đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Liên quan đến nghi án ông Trần Vũ Khiêm - thiếu tá công an cầm súng vào trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) hành hung học sinh và bảo vệ trường, ngày 10/3, Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ đã ký công văn gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí thông tin chính thức về vụ việc.
Công văn của Công an huyện Đức Cơ thông tin chính thức vụ việc.
Công văn của Công an huyện Đức Cơ thông tin chính thức vụ việc.  
Ngay sau đó, thông tin với báo chí, Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho rằng: "Việc thiếu tá Trần Vũ Khiêm chúng tôi đang xác minh sự việc gây thương tích cho anh bảo vệ, chưa đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nên không phải điều tra và cũng không lỗi đến mức tạm đình công tác."

Đại tá Lâu thông tin thêm, cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã giao vụ việc cho công an huyện Đức Cơ xác minh làm rõ.

 Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai
Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 17h chiều 2/3, ông Trần Vũ Khiêm - thiếu tá công an, trưởng công an xã Ia Dớk, mang theo một khẩu súng lao vào trường tìm em Nguyễn Ngọc Quang (học sinh lớp 8B) vì nghi em này có mâu thuẫn với con gái mình. 
Thấy vậy anh Nguyễn Đức Nam (SN 1985, bảo vệ nhà trường) đã báo sự việc lên cô Lê Thị Hoài Hương (chủ nhiệm lớp 8B) đồng thời mời ông Khiêm lên văn phòng làm việc thì bị người đàn ông này dùng báng súng đánh mạnh vào đầu. 
Chưa dừng lại đó, ông Khiêm còn liên tục xúc phạm cô Hương khiến cô hoảng sợ phải chạy đi tìm người hỗ trợ. 
Ông Khiêm sau đó hung hăng xông vào phòng học lớp 8B tìm em Nguyễn Ngọc Quang rồi dùng súng đánh liên tiếp vào mặt em học sinh này.
Chiều 9/3, ông Vũ Thanh Hùng - Chủ tịch huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết đã yêu cầu Công an huyện xác minh vật ông Trần Vũ Khiêm mang vào trường gây náo loạn, đánh bảo vệ có phải là súng thật hay không. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã thu giữ các khẩu súng bắn hơi cấp cho công an xã Ia Dớk để giám định. 
Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia lai sẽ có kết quả báo cáo từ công an huyện Đức Cơ chậm nhất đến ngày 11/3.

Video: 'Ngáo đá' vác súng dọa người


Thanh Hải- Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn