Thiếu tá quân đội bị điện giật chết ở đảo Phú Quốc

Thời sựThứ Sáu, 08/11/2019 14:54:00 +07:00

Bị điện giật trong khi thi công kéo cáp viễn thông quân đội, Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến thiệt mạng, còn Đại úy Bùi Đình Thắng bị thương nặng.

Ngày 8/11, Công ty Điện lực Kiên Giang phát thông cáo báo chí về vụ tai nạn điện xảy ra chiều 7/11 khiến Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến thiệt mạng và Đại úy Bùi Đình Thắng bị thương nặng.

thieu ta quan doi

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip 

Theo Điện lực Kiên Giang, khoảng 16h ngày 7/11, trực ban vận hành Điện lực Phú Quốc xin cắt khẩn tuyến 473PQ sau khi nhận được tin báo có tai nạn điện ở tuyến này tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. 

Ngay sau đó, Công ty Điện lực Kiên Giang cử cán bộ đến hiện trường và bước đầu ghi nhận, trong quá trình thi công kéo cáp viễn thông quân đội, Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến (nhân viên kỹ thuật) và Đại úy chuyên nghiệp Bùi Đình Thắng vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp tại khoảng trụ 475QP/311- 312 (lưới điện 22VV), gây phóng điện, dẫn đến tai nạn thương tâm kể trên.

Ngay sau sự cố, lưới điện được khôi phục cấp điện trở lại bình thường. Công ty Điện lực Kiên Giang đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn