Thiếu nữ tố bị bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội hiếp dâm có biểu hiện hoang tưởng

Thời sựThứ Sáu, 06/12/2019 16:28:00 +07:00

Công an tỉnh Bình Dương cho biết thiếu nữ tố cáo bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiếp dâm mình suốt 2 năm có biểu hiện tâm thần hoang tưởng.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ thiếu nữ Nguyễn Thị H. (18 tuổi, quê Nghệ An) tố cáo ông N.S.V. (46 tuổi, bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương) hiếp dâm nhiều lần từ năm 2017 đến năm 2019.

Theo đó, H. có biểu hiện tâm thần thể hoang tưởng, thường xuyên có hành động rất kì lạ. Ngoài ra, phòng ở của cô gái này tại trung tâm luôn có người cả ngày lẫn đêm nên việc H. bị ông V. xâm hại trong 2 năm khó xảy ra.

xam-hai-tre-em

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương - nơi H. từng lưu trú. (Ảnh: VOV)

H. được tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương 2 lần; lần đầu tiên từ tháng 8/2016, đến cuối tháng 7/2019 thì được bảo lãnh về địa phương để quản lý. Đầu tháng 9/2019, thiếu nữ này lại xuất hiện, đi lang thang ở Bình Dương và được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ngày 4/10, H. bỏ trốn khỏi trung tâm.

Sau khi nhận nguồn tin tố cáo từ H., Công an thị xã Thuận An cũng đưa cô gái đi giám định xâm hại tình dục tại Trung tâm Pháp y TP.HCM rồi bàn giao về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM để tiếp tục quản lý theo quy định.

Công an thị xã Thuận An vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn