Thiếu nữ khóc ra máu

Sức khỏeThứ Tư, 18/12/2013 09:21:00 +07:00

(VTC News) - Một thiếu nữ mắc căn bệnh hiếm gặp khi máu thường xuyên chảy ra từ mắt, mũi và da của cô. (Thùy Minh)

Delfina Cedeno, thiếu nữ 19 tuổi sống tại thành phố Veron thuộc Dominica bị mắc chứng bệnh lạ

Delfina Cedeno, thiếu nữ 19 tuổi sống tại thành phố Veron thuộc Dominica bị mắc chứng bệnh lạ

Máu thường xuyên chảy ra từ mắt, các đầu ngón tay và rốn của cô.

Máu thường xuyên chảy ra từ mắt, các đầu ngón tay và rốn của cô.

Máu chảy ra ngay cả khi cô đổ mồ hôi.

Máu chảy ra ngay cả khi cô đổ mồ hôi.

Lần đầu tiên, Delfina Cedeno phát hiện ra mình mắc căn bệnh kỳ lạ này là 4 năm trước.

Lần đầu tiên, Delfina Cedeno phát hiện ra mình mắc căn bệnh kỳ lạ này là 4 năm trước.

Lúc đó, cô rất hoảng loạn và sợ hãi.

Lúc đó, cô rất hoảng loạn và sợ hãi.

Máu chảy ra liên tục ở mắt.

Máu chảy ra liên tục ở mắt.

Sau đó, thỉnh thoảng cô bị chảy máu cam và tóc rơi rụng dần.

Sau đó, thỉnh thoảng cô bị chảy máu cam và tóc rơi rụng dần.

Có lần, Cedeno ở trong tình trạng nguy kịch vì máu chảy liên tục suốt 15 ngày, gia đình phải đưa cô tới bệnh viện truyền máu. Tuy nhiên, dù tiến hành hàng trăm xét nghiệm, các bác sĩ vẫn không thể xác định được căn bệnh này.

Có lần, Cedeno ở trong tình trạng nguy kịch vì máu chảy liên tục suốt 15 ngày, gia đình phải đưa cô tới bệnh viện truyền máu. Tuy nhiên, dù tiến hành hàng trăm xét nghiệm, các bác sĩ vẫn không thể xác định được căn bệnh này.

Lúc đầu, Cedeno cảm thấy xấu hổ nên hiếm khi rời khỏi nhà, nhiều người bạn không dám gặp cô vì sợ lây bệnh.

Lúc đầu, Cedeno cảm thấy xấu hổ nên hiếm khi rời khỏi nhà, nhiều người bạn không dám gặp cô vì sợ lây bệnh.

Cuối cùng, các bác sỹ đã tìm ra bệnh của cô. Cô mắc một hội chứng rất hiếm tên là hematidrosis, hàm lượng adrenaline trong cơ thể cô gấp 20 lần so với người bình thường. Khi huyết áp tăng mạnh khiến mồ hôi thoát ra liên tục và mồ hôi của Cedeno chính là máu.

Cuối cùng, các bác sỹ đã tìm ra bệnh của cô. Cô mắc một hội chứng rất hiếm tên là hematidrosis, hàm lượng adrenaline trong cơ thể cô gấp 20 lần so với người bình thường. Khi huyết áp tăng mạnh khiến mồ hôi thoát ra liên tục và mồ hôi của Cedeno chính là máu.

Sau đó, Cedeno được trải qua điều trị và cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Cô còn có bạn trai và không còn mặc cảm về căn bệnh của mình nữa.

Sau đó, Cedeno được trải qua điều trị và cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Cô còn có bạn trai và không còn mặc cảm về căn bệnh của mình nữa.

Ảnh hồi nhỏ của Cedeno.

Ảnh hồi nhỏ của Cedeno.

Một trường hợp khác là cô gái người Chile - Yaritza Oliva, 20 tuổi, sống ở thành phố Purranque, bắt đầu nhận ra mình khóc ra máu cách đây khoảng 2 tuần.

Một trường hợp khác là cô gái người Chile - Yaritza Oliva, 20 tuổi, sống ở thành phố Purranque, bắt đầu nhận ra mình khóc ra máu cách đây khoảng 2 tuần.

Thiếu nữ này cũng khóc ra máu nhiều lần một ngày vì cảm thấy những cơn đau mơ hồ và không thể lý giải được.

Thiếu nữ này cũng khóc ra máu nhiều lần một ngày vì cảm thấy những cơn đau mơ hồ và không thể lý giải được.

Vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ Oliva không biết phải làm gì để giúp con mà chỉ biết bất lực lau những giọt máu đọng trên khóe mắt mỗi khi cô khóc.

Vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ Oliva không biết phải làm gì để giúp con mà chỉ biết bất lực lau những giọt máu đọng trên khóe mắt mỗi khi cô khóc.

Bình luận
vtcnews.vn