Thiếu nữ Hà thành khoe hình xăm đẹp tại lễ hội xăm hình nghệ thuật Quốc tế 2016

Giáo dụcThứ Năm, 23/06/2016 19:28:00 +07:00

Nhiều cô gái, chàng trai đã có dịp thỏa sức phô diễn vẻ đẹp, ý nghĩa của những hình xăm trên cơ thể mình tại "Đại hội xăm hình nghệ thuật Quốc tế 2016" Hà Nội.

Lễ khai mạc Đại hội xăm hình nghệ thuật Quốc tế - Hanoi Ink Fes 2016 lần đầu tiên vừa diễn ra tại nhà thi đấu Quần Ngựa Hà Nội sáng 23/6 với sự tham dự của hàng nghìn nghệ sĩ xăm hình trong nước và quốc tế. 

Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cũng góp mặt trong vai trò MC. Để chuẩn bị cho sự kiện này, người đẹp sinh năm 1990 đã trang bị cho mình hai hình xăm trên cơ thể. Một trong số đó là hình hoa đào trên vai trái. Cô cho biết, thực hiện hình xăm này với mong muốn mọi chuyện trong cuộc sống nhẹ nhàng và luôn tươi đẹp. 

Trần Hồng Diệu Mai (22 tuổi), một trong số những gương mặt thợ xăm trẻ hiện làm việc tại Hà Nội. Cô gái gốc TP HCM cho biết, đã theo nghề xăm được hơn hai năm. Hiện số hình xăm cô sở hữu chiếm khoảng 60% cơ thể. 

Hình ảnh thiếu nữ lầu xanh là một trong những tác phẩm tâm huyết của thợ xăm Quang Tăm. Anh cho biết, tuy tác phẩm mất hơn 8 tiếng để thực hiện những nội dung chính, song thời gian nghĩ ý tưởng và hoàn thiện sẽ không ước lượng được. 

Những cô gái sở hữu ngoại hình bắt mắt là tâm điểm chú ý tại các quầy xăm. 

Để có một tác phẩm ưng ý, chàng trai trẻ khá chịu khó và vất vả trong việc tạo dáng. 

Tác phẩm mang đậm văn hóa Ấn Độ của thợ xăm đến từ Sài thành - Đông Tribal. 

Nhân dịp này, nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau tới xăm. 

Cảnh thao tác tỉ mỉ của các thợ xăm. Nhân dịp này nhiều người mong muốn được thể hiện các tác phẩm ấn tượng, trau truốt nhất. 

Không chỉ quy tụ những nghệ nhân Việt, Đại hội xăm hình nghệ thuật Quốc tế 2016 còn thu hút sự tham gia của bè bạn đến từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc. Chia sẻ về lần đầu có mặt tại Việt Nam, chị Dính (Thái Lan) cho biết, khá hào hứng với không khí tại lễ hội. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị của chị. 

Những nghệ nhân tới từ Trung Quốc thoải mái thể hiện tài năng, tác phẩm của mình. 

Một chàng trai ngoại quốc cũng hào hứng với lễ hội. Anh cho biết, trên người đã có những hình xăm ý nghĩa, biểu tượng của sức mạnh, sự thông minh như hổ, sóc... "Ở đất nước tôi, xăm mình là điều khá phổ biến. Tôi hy vọng nghệ thuật này sẽ phát triển hơn nhiều tại Việt Nam", chàng trai này nói. 

Sau nhiều giờ hoạt động, những hình xăm độc đáo đã xuất hiện tràn ngập. 

Không chỉ những gương mặt trẻ, nhiều phụ huynh cũng cho con nhỏ tới tham dự chương trình. Trong hình, anh Tuyên (Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, anh có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật này từ lâu. Hiện người đàn ông này chưa sở hữu hình xăm nào, nhưng dự định lưu giữ một hình kỷ niệm trên người là điều anh mong muốn trong thời gian tới. "Sau này, nếu con gái muốn xăm lên người tôi hoàn toàn ủng hộ", anh nói. 

Đại diện Ban tổ chức chương trình, anh Đức Tuấn, một trong những thợ xăm nổi tiếng Hà thành cho biết, cá nhân anh từng tham gia khá nhiều lễ hội xăm hình tại các quốc gia. Tuy nhiên, lễ hội với quy mô lớn tại Hà Nội này là lần đầu tiên anh có mặt. "Tôi rất tự hào khi lễ hội thu hút rất đông người. Điều này chứng tỏ nghề xăm hiện nay đã được đón nhận tích cực hơn. Tôi mong có thêm nhiều cơ hội giao lưu với bạn bè tại các lễ hội như thế này", anh chia sẻ. 

Trong chương trình còn có những tiết mục ca nhạc, nghệ thuật sôi động phục vụ khách tới dự. 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn